Thủ tướng sẽ dự Diễn đàn “Vành đai và Con đường” tại Trung Quốc

(Dân trí) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường” lần thứ hai tại Bắc Kinh - Trung Quốc, từ ngày 25-27/4.

Thông tin trên được Bộ Ngoại giao Việt Nam phát đi chiều nay (22/4). Đây là lần thứ 2 nguyên thủ Việt Nam tham dự diễn đàn này.

Bộ Ngoại giao cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường” lần thứ hai (BRI) tại Bắc Kinh, Trung Quốc diễn ra từ ngày 25 - 27/4.

Thủ tướng sẽ dự Diễn đàn “Vành đai và Con đường” tại Trung Quốc - 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường tại Trung Quốc từ ngày 25-27/4

Theo kế hoạch, trong chuyến đi Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần này, ngoài việc dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRI còn có các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững; nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư… mở rộng thị trường cho hàng hóa của Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản cũng như việc duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông.

Năm 2019, Diễn đàn cấp cao hợp tác BRI lần 2 được tổ chức tại Bắc Kinh với sự tham dự của Nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ của 37 quốc gia và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF…

Diễn đàn hợp tác quốc tế BRI lần 2 có chủ đề là “Hợp tác Vành đai và Con đường: Định hình tương lai chung tươi sáng hơn”. Theo thông tin từ ban tổ chức, dự kiến có khoảng hơn 5.000 đại biểu tham dự, trong đó có lãnh đạo của hơn 90 tổ chức quốc tế và quan khách từ 190 nước đăng ký.

Tháng 5/2017, Diễn đàn lần thứ nhất được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đoàn Việt Nam thời điểm đó do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu tham dự và có phát biểu quan trọng, thể hiện quan điểm của Việt Nam về các nguyên tắc mà hợp tác cần đảm bảo để đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến thúc đẩy kết nối và hợp tác kinh tế khu vực, trong đó có sáng kiến BRI. Việc triển khai BRI phải đảm bảo nguyên tắc hợp tác hòa bình, bình đẳng và cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tháng 11/2017, nhân chuyến thăm chính thức  cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước đã ký Bản ghi nhớ cấp Chính phủ về thúc đẩy kết nối khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam với Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Hai bên hiện đang trong quá trình thảo luận để xây dựng kế hoạch chung về thực hiện bản ghi nhớ.

Việt Nam - Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/1/1950. Hiện, hai bên nâng cấp lên quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Những năm gần đây, quan hệ song phương Việt - Trung về tổng thể duy trì xu thế phát triển ổn định. Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp giảm nhập siêu của Việt Nam, xem xét mở rộng nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam, phối hợp giải quyết các vướng mắc tồn tại trong các dự án hợp tác.

Sáng kiến BRI được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu lần đầu tiên trong chuyến thăm Trung Á (tháng 9/2013) và Đông Nam Á (tháng 10/2013).  Tính đến nay, có 150 quốc gia và tổ chức quốc tế ký kết các thỏa thuận hợp tác liên quan đến sáng kiến “Vành đai và Con đường”.

Về phạm vi, BRI có hai cấu phần chính là Vành đai kinh tế con đường tơ lụa (trên bộ) và Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21. Có 5 mảng hợp tác chính trong khuôn khổ sáng kiến BRI là: Kết nối chính sách; Kết nối cơ sở hạ tầng; Kết nối thương mại - đầu tư; Kết nối tài chính - tiền tệ; Kết nối con người.

Châu Như Quỳnh