Thủ tướng: Sẽ bổ sung ngân sách cho chương trình nông thôn mới

(Dân trí) - Sáng 24/1/2015, tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ trao danh hiệu huyện nông thôn mới đối với huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh. Đây là hai huyện đầu tiên của cả nước vinh dự đón nhận danh hiệu này sau hơn 4 năm cả nước thực chương trình.

Cùng tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo một số địa phương trên cả nước.

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, thị xã Long Khánh có 100% số xã đạt chuẩn NTM và huyện Xuân Lộc hiện có 12/14 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM (chiếm 85,7%). Xác định “phải từ đất và lao động đi lên” trong xây dựng NTM, tỉnh Đồng Nai và hai huyện trên đã tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng NTM, đào tạo cán bộ cùng với dân thực hiện phong trào.

Thủ tướng: Sẽ bổ sung ngân sách cho chương trình nông thôn mới
Thủ tướng trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại Đồng Nai nhân dịp tỉnh có 2 huyện được công nhận danh hiệu nông thôn mới.
 
Đặc biệt, Xuân Lộc và Long Khánh đã hoàn thành quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xác định được sản phẩm chủ lực, hỗ trợ mô hình sản xuất hiệu quả và vùng sản xuất tập trung. Tại Xuân Lộc đã hình thành các vùng chuyên canh như xoài, tiêu, ngô, cây ăn trái đặc sản, nhân rộng mô hình trồng trọt và chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao giúp đạt giá trị sản xuất bình quân 115,5 triệu đồng/ha. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 75%, gần 91% lao động có việc làm thường xuyên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,6 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2008, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7% xuống còn 1%.

Trong khi đó tại huyện Long Khánh, sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chú trọng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 6,1%/năm, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đạt 170 triệu đồng - mức cao nhất toàn tỉnh. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 38,6 triệu đồng/người/năm, tăng 2,13 lần so với năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,84%.

Một đặc điểm đáng chú ý là xây dựng NTM ở Xuân Lộc và Long Khánh không chỉ đơn thuần là hoàn thành các tiêu chí đề ra mà còn tạo cuộc sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn cho người dân. Người nông dân đã thực hiện được “4 xóa” là xóa tư tưởng trông chờ, ỷ lại; xóa vườn tạp, độc canh; xóa tư tưởng lạc hậu và xóa nghèo.

Không chỉ có hai huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn huyện NTM, mà Chương trình xây dựng NTM ở Đồng Nai đạt được những thành tựu to lớn. Từ 39 chỉ tiêu mà Trung ương đưa ra (thuộc 19 tiêu chí NTM), Đồng Nai còn cụ thể hóa, phát triển thành 54 tiêu chí. Toàn tỉnh có 52/138 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 32,8%, gấp gần 4 lần tỷ lệ chung cả nước.

Chương trình NTM giúp tỉnh có giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 98,3 triệu đồng/1 ha/1 năm, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 32,6 triệu đồng/1 người/1 năm và giảm hộ nghèo toàn tỉnh từ 6,2% năm 2011 xuống còn 1% năm 2014. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng NTM đã tạo được nguồn lực lớn với số tiền huy động trong 4 năm thực hiện là gần 63.000 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp tới 27.000 tỷ đồng (chiếm 43%) và doanh nghiệp đóng góp gần 9.000 tỷ đồng.

Năm 2015, tỉnh phấn đấu có thêm 36 xã (chiếm 38,2% số xã), 3 huyện đạt chuẩn NTM, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 36 triệu đồng/1 năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 55%. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn NTM và trở thành tỉnh hoàn thành Chương trình xây dựng NTM.
 
Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Lộc, thị xã Long Khánh được công nhận đạt chuẩn NTM. Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương những thành tựu, kết quả tích cực, ấn tượng mà Đồng Nai đã đạt được trong xây dựng NTM, trở thành tỉnh đi đầu về xây dựng NTM mà cụ thể là đến hết năm 2014, sau 4 năm triển khai, Đồng Nai đã có 38,2% số xã đạt chuẩn NTM trong khi tỷ lệ trung bình của cả nước mới đạt 8,8%. Thủ tướng mong muốn tỉnh Đồng Nai phát huy kết quả, tiếp tục nỗ lực, không chủ quan, thỏa mãn với thành tựu đạt được, phấn đấu trở thành địa phương đi đầu thực hiện thành công Chương trình xây dựng NTM.

Thủ tướng cho biết sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; triển khai Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, cả nước đã vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả khá toàn diện, trong đó có việc triển khai Chương trình xây dựng NTM. Thủ tướng nêu rõ, chương trình MTQG xây dựng NTM là nhằm mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững và hiệu quả; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại ở nông thôn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân; xây dựng môi trường sống ở nông thôn xanh, sạch, đẹp; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Thực hiện thắng lợi Chương trình cũng góp phần tái cơ cấu nông nghiệp nói riêng và tái cơ cấu nền kinh tế nói chung, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững đất nước.

Nếu toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thành công yêu cầu này thì cũng chính là cụ thể hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và cũng là nội dung cụ thể của tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp mà kết quả ở Đồng Nai đã cho thấy rõ” - Thủ tướng nói.

Với tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo tỉnh Đồng Nai cũng như các địa phương trong cả nước tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM, tập trung vào 4 nội dung quan trọng.

Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc xây dựng NTM. “Phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Phải có chương trình, kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc, bố trí cán bộ tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ” - Thủ tướng nhấn mạnh đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định cho sự thành công của Chương trình; đồng thời cũng cho rằng sự nghiệp xây dựng NTM cũng là sự nghiệp của toàn dân, cho nhân dân, vì nhân dân và người dân là chủ thể.

Thủ tướng yêu cầu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp chính quyền phải thực sự sâu sát, sáng tạo, có các giải pháp, biện pháp cụ thể, phù hợp với từng địa bàn. Trên cơ sở yêu cầu chung, các tiêu chí của Trung ương, các địa phương cần tiếp tục cụ thể hóa cho sát đúng với thực tế địa phương. Bên cạnh đó, việc đạt chuẩn không có nghĩa Chương trình đã kết thúc mà phải tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn NTM cao hơn. “Không phải đạt chuẩn rồi thì dừng lại” - Thủ tướng nhắc nhở.

Cùng với sáng tạo trong cách làm, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương phải thực sự sáng tạo trong việc vận dụng các chính sách mà Trung ương ban hành cho phù hợp với thực tiễn hết sức phong phú của cuộc sống; đặc biệt là chính sách ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, vào địa bàn nông thôn; chính sách về hỗ trợ tín dụng; hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; hỗ trợ dạy nghề cho nông dân, chính sách liên kết, hợp tác để tạo ra chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ phù hợp, định hình nhanh hơn quan hệ sản xuất mới trong nông nghiệp. “Có quyết tâm, ý chí, có chương trình, kế hoạch mà chính sách không tốt thì chương trình không đi vào cuộc sống được” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Thủ tướng đề nghị địa phương phải chủ động huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp, xã hội, người dân, không trông chờ từ ngân sách nhà nước, lồng ghép các chương trình, đầu tư không chỉ cho hạ tầng mà còn cho cả phát triển sản xuất; đồng thời yêu cầu phải huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, kinh phí cho xây dựng NTM. Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ xin ý kiến các cấp thẩm quyền bổ sung nguồn vốn ngân sách cho Chương trình.
 

Chiều ngày 24/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đi thị sát nông thôn mới tại thị xã Long Khánh - huyện vừa mới được công nhận là huyện NTM của tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, Thủ tướng và Đoàn đã đến thăm Hợp tác xã Bình Lộc có vốn điều lệ 120 triệu đồng, nơi hợp tác sản xuất của 12 hộ nông dân trồng chôm chôm, sầu riêng với tổng diện tích 14,6 ha, trong đó có hơn 13 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Đây là Hợp tác xã áp dụng thành công và hiệu quả khoa học, công nghệ vào sản xuất trong đó có công nghệ tưới nước tiết kiệm và điều khiển tự động.
 
Thủ tướng thăm mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.
Thủ tướng thăm mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Còn lại Tổ hợp tác trồng ổi theo chuẩn VietGap ở xã Bảo Quang, chủ tổ hợp này cho biết nhờ áp dụng khoa học, công nghệ, doanh thu sản phẩm đã đạt 560 triệu/ha trong thời gian 9 tháng. Tổ hợp đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp, luôn đảm bảo lợi nhuận cho nông dân trồng ổi cho dù thị trường có thay đổi.

Tại Thị xã Long Khánh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đến thăm Trung tâm công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai (thuộc Sở Khoa học Công nghệ). Với diện tích hơn 200 ha, Trung tâm đang được xây dựng để trở thành nơi cung cấp các giống cây trồng, hoa kiểng chất lượng cao cho thị trường, nhận chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân. Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đồng Nai đã thực hiện và cho rằng những trung tâm như này cần phải được nhân rộng ra ở các địa phương khác trên cả nước; tập trung vào tiếp nhận, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp hiện đại cho nông dân; đồng thời đề nghị các bộ, ngành cần phải tạo ra cơ chế để thu hút các nguồn lực khác đầu tư cho công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp. “Nông nghiệp muốn phát triển được thì chỉ còn cách là ứng dụng khoc học, công nghệ” - Thủ tướng nói.

P.Thảo