Quảng Nam:

Thủ tướng phát lệnh khởi công 2 dự án “tỉ đô”

(Dân trí) - Hai dự án này sau khi đi vào hoạt động sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam nói riêng và của khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung.

Ngày 24/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát lệnh khởi công dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 4 tỉ USD. Đây là dự án có vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khởi công dự án Nam Hội An
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khởi công dự án Nam Hội An

Dự án do Tập đoàn VinaCapital và Tập đoàn Gold Yield Enterprises đầu tư; Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (HASD) là nhà phát triển dự án. Dự án có vị trí thuận lợi gần sân bay quốc tế Đà Nẵng, gần 2 di sản văn hóa thế giới là đô thị cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn cùng khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Dự kiến, khi triển khai Dự án sẽ tạo việc làm cho 2.000 lao động địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh dự án có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện chiến lược du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Thủ tướng cũng lưu ý nhà đầu tư bảo đảm tiến độ triển khai dự án như cam kết, bố trí đầy đủ nguồn vốn thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cần tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, bàn giao đầy đủ mặt bằng theo tiến độ dự án, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động địa phương, công tác tái định cư người dân…

“Chính phủ cam kết giữ vững ổn định chính trị, xã hội, kinh tế vĩ mô, tạo môi trường tốt nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư sản xuất, kinh doanh, bất kể thành phần kinh tế nào”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo cam kết của nhà đầu tư, dự án sẽ đưa vào khai thác từng phần từ năm 2019 và hoàn thành tổng thể vào năm 2035.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dự lễ khởi công KCN cơ khí ôtô Chu Lai – Trường Hải mở rộng cùng 2 tuyến đường nối từ cảng Tam Hiệp đến đường cao tốc và KCN.

Dự án KCN cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải mở rộng sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2018, bao gồm nhà máy xe con mới có công suất 100.000 xe/năm, nhà máy xe tải mới có công suất trên 100.000 xe/năm, nhà máy xe buýt có công suất 5.000 xe/năm và xe mini buýt 12-16 chỗ 10.000 xe/năm. Tổng vốn mà Công ty ôtô Trường Hải (Thaco) trực tiếp đầu tư trong giai đoạn này là 20.372 tỷ đồng trong khi các công ty đối tác sẽ đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.

Thủ tướng cùng lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và địa phương phát lệnh khởi công dự án KCN cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải mở rộng cùng 2 tuyến đường nối từ cảng Tam Hiệp đến đường cao tốc và KCN
Thủ tướng cùng lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và địa phương phát lệnh khởi công dự án KCN cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải mở rộng cùng 2 tuyến đường nối từ cảng Tam Hiệp đến đường cao tốc và KCN

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng đánh giá cao sự lớn mạnh của Thaco, biểu dương sự quyết tâm, ý chí phấn đấu của Thaco; qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành cơ khí ôtô nước nhà, vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam cũng như cả nước.

Thủ tướng mong muốn Thaco tiếp tục nỗ lực vươn lên, là niềm tự hào của ngành ôtô Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng Thaco sẽ dẫn đầu Asean trong hội nhập kinh tế và nhắn nhủ: “Tất cả các doanh nghiệp đều có cơ hội thành công nếu biết khởi nghiệp sáng tạo”.

Công Bính

Thủ tướng phát lệnh khởi công 2 dự án “tỉ đô” - 3