Thủ tướng nhắc TPHCM sớm hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, TPHCM với đặc thù dân nhập cư đông, cần làm tốt công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Kết luận tại cuộc họp về tình hình kinh tế, xã hội 4 tháng đầu năm 2020 của TPHCM, Thủ tướng đã đề cập đến việc cần chi hỗ trợ sớm cho người nghèo, người mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thủ tướng nhắc TPHCM sớm hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19 - 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao đổi tại Hội nghị

Đồng thời, Thủ tướng cũng "hỏi thăm" Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP có mặt tại điểm cầu UBND TPHCM hay không? Qua đó, Thủ tướng đề nghị TPHCM xem kỹ việc chi tiền hỗ trợ cho người nghèo vì các địa phương khác làm rồi.

Về nguồn kinh phí hỗ trợ, TPHCM không lấy từ gói 62.000 tỷ của Chính phủ mà sẽ tự cân đối.Việc hỗ trợ tuân theo nguyên tắc ngừng việc tháng nào, sẽ nhận hỗ trợ tháng đó. Ngoài ra, các đối tượng chính sách cũng được nhận hỗ trợ.

Theo Sở LĐTB-XH, TPHCM đã hỗ trợ 101.000 lao động mất việc ngừng việc, hoãn việc với kinh phí 306 tỷ đồng. Ngoài ra, khoảng 24.000 người bán vé số dạo cũng đã nhận hỗ trợ với kinh phí khoảng 24 tỷ. Đối tượng người nghèo, cận nghèo, bảo trợ XH, người có công (khoảng 260 ngàn người) nhận hỗ trợ khoảng 350 tỷ đồng.

Hiện đang lập hồ sơ, xác minh gần 337.000 người lao động tự do, dự kiến chi hỗ trợ 3 tháng mất việc với kinh phí ước trên 1.000 tỷ đồng. Đây đa phần là đối tượng tạm trú nên cần thời gian xác minh cẩn thận, để trách sai sót và trùng lắp.

Cũng trong khuôn khổ cuộc họp, một lần nữa Thủ tướng đánh giá cao sự quyết tâm và kết quả phát triển kinh tế, xã hội của TPHCM đóng góp cho đất nước. Thành phố thành công trong chống dịch góp phần vào thành công của cả nước. 

"Trong lúc khó khăn, thành phố cần cố gắng thêm và cần nhanh hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa" - thông điệp lãnh đạo Chính phủ gửi đến TPHCM trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Theo Thủ tướng, giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất là mỗi người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và khắc phục được "con virus trì trệ" đang tồn tại ở nhiều nơi.

"Virus Corona đang hoành hành khắp thế giới gây chết người, còn "con virus trì trệ" ta phải tấn công, quyết chí tiêu diệt", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng nhấn mạnh các doanh nghiệp cần chung sức, đồng lòng, chủ động sáng tạo vượt khó. Doanh nghiệp cũng cần xem đây là cuộc thử thách bản lĩnh, trí tuệ của doanh nghiệp Việt Nam tại trung tâm năng động, sáng tạo như TPHCM.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm 2019, TPHCM chỉ triển khai vài dự án bất động sản so với hàng trăm dự án những năm trước đó. Trong khi nhà ở xã hội tại TPHCM đang thiếu nhưng ở cấp sở - ngành, quận - huyện khi triển khai các dự án thủ tục còn rườm rà, bất cập.

"Do cơ chế, thể chế hay đùn đẩy trách nhiệm?", Thủ tướng đặt vấn đề.

Thủ tướng nhắc TPHCM sớm hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19 - 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kiến nghị của TPHCM không tổ chức HĐND cấp quận, phường. Ảnh chụp từ đầu cầu TPHCM

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng giải ngân vốn đầu tư là việc cần làm ngay cho TPHCM vì 4 tháng đầu năm chỉ đạt 9,2% - thấp hơn bình quân cả nước. Nhiều tỉnh, thành khó nhưng giải ngân gấp 2-3 lần TPHCM.

"Đây có phải là "điểm nghẽn" trong phát triển kinh tế TPHCM hay không?", một lần nữa Thủ tướng đặt câu hỏi cho TPHCM. Ông đề nghị lãnh đạo thành phố cần phân tích kỹ và có giải pháp khắc phục giải ngân hết vốn đầu tư công, kể cả vốn tư nhân và vốn FDI. 

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị TPHCM chủ động nắm bắt "cơ hội vàng" đầu tư trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam là nơi an toàn dịch bệnh, an toàn đầu tư... TPHCM cần tận dụng để "biến nguy thành cơ", đặc biệt là những dự án công nghệ.

Thủ tướng cho biết cũng lưu ý chống sự trục lợi trong đại dịch Covid-19 của doanh nghiệp nước ngoài thông qua thâu tóm, mua bán doanh nghiệp trọng yếu. Do đó, cần có sự hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, tốt hơn nữa. 

Tại cuộc họp, Thủ tướng cũng cơ bản đồng ý với một số kiến nghị của TPHCM và đề nghị các bộ, ngành có hướng dẫn, hỗ trợ để TPHCM hoàn thành đề án, báo cáo trình cấp thẩm quyền. 

Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của TPHCM không tổ chức HĐND cấp quận, phường. 

"Chúng tôi sẽ báo cáo Bộ Chính trị. Hà Nội đã làm được rồi, tôi đề nghị Thành ủy TPHCM có báo cáo Bộ Chính trị đồng ý chủ trương để làm cho chắc chắn", Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng cũng cho phép TPHCM xây dựng đề án thành lập thành phố trong thành phố trực thuộc Trung ương và giao Bộ Tư pháp nghiên cứu. 

Quốc Anh  - Phạm Nguyễn