Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Nam

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2019), ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tại Anh Linh Đài, thuộc Đền thờ Liệt sỹ núi Quế, nơi có bia ghi danh 40 chiến sỹ thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn Đặc công 409, Quân khu 5 đã hy sinh vào đêm 11/5/1969 tại núi Quế khi tập kích căn cứ của Lữ đoàn 196 - Quân đội Mỹ.

Thủ tướng dâng hương các Anh Hùng liệt sỹ tại Quảng Nam

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thôn Phương Nghệ

Trong các trận tập kích vào căn cứ này, các chiến sỹ của Đại đội 1 đã mưu trí, kiên cường chiến đấu tiêu diệt 295 lính Mỹ, phá sập gần 100 nhà, lô cốt và hầm ngầm…

Cũng trong ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ tại thôn Phương Nghệ, xã Quế Phú nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019).

Nhà bia ghi tên liệt sĩ thôn Phương Nghệ được xây dựng và khánh thành đúng vào ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân nơi đây.

Đây là công trình thể hiện sự tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ thôn Phương Nghệ đã không tiếc xương máu ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Phương Nghệ là thôn có bề dày truyền thống cách mạng, sau ngày thống nhất đất nước, toàn thôn có 6 anh hùng lực lượng vũ trang, 22 cán bộ tiền khởi nghĩa và lão thành cách mạng, 68 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, 309 liệt sĩ và nhiều thương binh, bệnh binh.

Tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của cha anh, nhân dân thôn Phương Nghệ, xã Quế Phú luôn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 1,63%, bình quân thu nhập đầu người đạt 35 triệu đồng/năm…

C.Bính