Thủ tướng: MTTQ phải là kênh giám sát mạnh với chính quyền

(Dân trí) - Tại buổi làm việc với MTTQ Việt Nam, Thủ tướng cho rằng, cần tập trung làm cho được cơ chế giám sát phản biện giữa MTTQ và chính quyền... Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, chiến tranh biên giới không bị lãng quên.

Chiều 19/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị liên tịch của Chính phủ và UB TƯ MTTQ Việt Nam nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2013 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

Báo cáo do Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Vũ Trọng Kim và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên khẳng định, trong năm 2013, sự phối hợp hoạt động theo Quy chế giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam tiếp tục được tăng cường và đạt được nhiều kết quả thiết thực trong việc chăm lo xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.
 
Thủ tướng: MTTQ phải là kênh giám sát mạnh với chính quyền
Chủ tịch UB TƯ MTTQ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định hiệu quả mang lại từ cơ chế phối hợp công tác của Mặt trận và Chính phủ

Chính phủ, các Bộ ngành cùng các cơ quan của UB TƯ MTTQ đã phối hợp trong phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như công tác xây dựng chính sách, pháp luật mang lại hiệu quả rõ rệt qua hoạt động phối hợp.

Chủ tịch UB TƯ MTTQ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, năm 2013, sự phối hợp giữa Mặt trận và Chính phủ hết sức chặt chẽ, hiệu quả, góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Một trong những chính sách được dư luận, người dân đánh giá cao là việc Thủ tướng ban hành Chỉ thị về tổng rà soát chính sách đối với người có công giai đoạn 2014-2015.

Tuy nhiên, lãnh đạo Mặt trận, Chính phủ cũng xác định một số hạn chế như công tác kiểm tra, đôn đốc chính quyền và MTTQ các cấp trong việc cụ thể hóa và thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền và mặt trận cùng cấp chưa được thường xuyên; nhiều địa phương chính quyền chưa quan tâm chú ý đến công tác phối hợp; việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại tố cáo của công dân tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng nhìn chung còn chậm, chưa được thường xuyên...

Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế Trương Công Phú góp ý chủ trương chính sách tinh giản 100.000 biên chế vừa qua của Bộ Nội vụ. Ông Phú lập luận, nhu cầu tăng biên chế hàng năm không sai vì công việc quản lý nhà nước ngày càng nhiều. Vấn đề là phải rà soát nơi nào cần tăng cho công việc thì phải tiếp tục tăng, nơi nào “vô thưởng vô phạt” thì kiên quyết cắt ngay chứ không thể cứng nhắc không tăng, phải tinh giản cho được 100.000 biên chế sẽ là không xác đáng.

Vị Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học góp ý thêm cho công tác năm 2014: “Người dân vẫn ta thán về tiêu cực, tham nhũng, nhà nước quyết tâm nhưng vấn nạn vẫn chưa giảm được đáng kể nên hết chỗ này đến chỗ khác… xì ra. Các cơ quan kiểm tra, giám sát chưa thể đi hết vào các ngóc ngách. Công cụ kiểm soát lại chưa được quan tâm đúng mức. Nếu không dùng công cụ tài chính kế toán thì khó có thể kiểm soát được những diễn biến ngầm trong mỗi doanh nghiệp, đơn vị kinh tế”.

Ông Phú dẫn chứng: “Như thị trường chứng khoán, quy định hiện tại, nửa năm đến một năm mới phải công khai hoạt động một lần. Người dân muốn gửi tiền vào ngân hàng cũng chịu không biết nơi mình đầu tư làm ăn lỗ lãi ra sao. Vậy nên nhiều người thốt lên, làm ngân hàng ở Việt Nam sướng quá, dễ quá”. Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về kinh tế đề nghị tăng cường hơn nữa yêu cầu công khai, minh bạch thông tin của các đơn vị, lĩnh vực kinh tế này.

Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về lĩnh vực Văn hoá - Xã hội Nguyễn Túc thì đề nghị Chính phủ có định hướng “chặt” hơn, ngăn chặn hướng văn hóa lai căng du nhập vào Việt Nam. Ông Túc tỏ ý băn khoăn về một kênh truyền hình quốc gia có đến cả chục tiếng đồng hồ mỗi ngày dành chạy những nội dung “cho thuê” với đủ kiểu tìm kiếm tài năng, thần tượng theo mô hình của Mỹ…
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Chinhphu.vn)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh yêu cầu, trong năm 2014, Chính phủ và UB TƯ MTTQ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.

Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ quan trọng, cần đặt lên hàng đầu là triển khai phối hợp giữa 2 khối cơ quan để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội. Đây là thế mạnh, thể hiện vai trò quan trọng của MTTQ trong hệ thống chính trị.

Trong công tác phối hợp xây dựng thể chế chính sách, Thủ tướng đề nghị làm ngay chính sách giám sát phản biện mà Bộ Chính trị đã đề ra. “Cần tập trung làm cho được cơ chế này. Tôi tham gia Bộ Chính trị, đã rất nhiều lần bàn về việc này mới đưa ra được nội dung này. Như hoạt động giám sát, phản biện của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đối với Chính phủ đã mang lại hiệu quả rất tốt, chỉ ra nhiều chính sách chưa sát cuộc sống, chưa thực tế. MTTQ cũng phải là một kênh giám sát mạnh” - Thủ tướng phát biểu.

Đề cập về chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước không bao giờ quên sự kiện này, không bao giờ quên công sức, xương máu của các chiến sĩ hi sinh để bảo vệ biên giới phía Bắc. Các chiến sĩ hi sinh đều nằm ở nghĩa trang biên giới phía Bắc, được quan tâm, hương khói…

P.Thảo