Thủ tướng dự lễ thông xe kỹ thuật cầu "chiến lược phát triển kinh tế" Quảng Bình

(Dân trí) - Sáng 25/8, UBND tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu Nhật Lệ 2. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua sông Nhật Lệ, TP Đồng Hới với mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2

Lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhât Lệ 2 có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch đầu tư cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các sở ban ngành tỉnh Quảng Bình.

Cầu Nhật Lệ 2 được khởi công tháng 8/2012, đây là công trình trọng điểm nhằm khai thác thế mạnh phát triển du lịch, góp phần hoàn thiện hệ thống xuyên suốt đường ven biển, tạo đà cho Quảng Bình cất cánh đi lên, đồng thời phát triển mạng lưới giao thông cho thành phố Đồng Hới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch đầu tư và Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch đầu tư và Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2

Cây cầu gồm cầu chính và đường dẫn với tổng chiều dài trên 2.000m, bề rộng toàn cầu 23,6 m với 4 làn xe cơ giới. Cầu được thiết kế hệ dây văng theo công nghệ cầu dây văng hai nhịp đối xứng, chiều dài mỗi nhịp 150m, bố trí theo hình rẻ quạt. Tháp cầu được thiết kế dạng chữ A bằng bê tông cốt thép, chiều cao tháp cầu 97,5m tính từ đỉnh bệ trụ.

Ông Phạm Quảng Hải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình nhấn mạnh, cầu Nhật Lệ 2 khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Đồng Hới về phía Nam. Trước mắt cầu nối liền con đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

Hơn thế nữa, cầu Nhật Lệ 2 sẽ là điểm nhấn tạo mỹ quan cho TP Đồng Hới và khi có cầu Nhật Lệ 2 hơn 1.600 ha đất vùng bán đảo Bảo Ninh sẽ trở thành miền đất “vàng” để phát triển hạ tầng du lịch. Đó cũng là tiền để cho các dự án đầu tư hạ tầng cơ sở du lịch tại “hòn ngọc xanh” Bảo Ninh.

Những chiếc xe đầu tiên lăn bánh qua cầu Nhật Lệ 2
Những chiếc xe đầu tiên lăn bánh qua cầu Nhật Lệ 2

Phát biểu tại buổi Lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khái quát, cầu Nhật Lệ 2 là công trình đường bộ vượt sông có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình. Đây là công trình có kết cấu kiến trúc hiện đại, hoành tráng, tạo điểm nhấn cho đô thị Đồng Hới xứng tầm với đô thị loại II.

“Cầu Nhật Lệ 2 đưa vào sử dụng sẽ góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biển Bảo Ninh, đưa khu vực này trở thành một đô thị hiện đại, một khu du lịch dịch vụ có tầm cỡ quốc tế trong tương lai. Đồng thời kết nối đường quốc phòng ven biển Quảng Bình với đường quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh và cứu hộ cứu nạn khi thiên tai lụt bão”, ông Hoài nhấn mạnh.

Thủ tướng dự lễ thông xe kỹ thuật cầu "chiến lược phát triển kinh tế" Quảng Bình - 3
Cầu Nhật Lệ 2 hoàn thành sẽ là đòn bẩy phát triển kinh tế khu vực phía Nam TP Đồng Hới
Cầu Nhật Lệ 2 hoàn thành sẽ là đòn bẩy phát triển kinh tế khu vực phía Nam TP Đồng Hới

Cầu Nhật Lệ 2 là cây cầu thứ hai nối đôi bờ Nhật Lệ, khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Khai thác tiềm năng vùng đất cát trống ven biển Bảo Ninh. Đồng thời tạo điểm nhấn của thời kỳ đổi mới, góp phần tô điểm nét đẹp kiến trúc cho thành phố biển Đồng Hới.

Đặng Tài