1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng: Chính quyền phải cùng lo, cùng làm, cùng đối thoại với dân

(Dân trí) - Làm việc với Khánh Hòa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy chính quyền, xây dựng địa phương thành hình mẫu của chính quyền đối thoại, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân.

Chiều 28/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Khánh Hòa sau khi dự Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo ở Cam Ranh
Chiều 28/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Khánh Hòa sau khi dự Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo ở Cam Ranh

Báo cáo với Thủ tướng, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, trong năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt hơn 9,3% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5%; doanh thu du lịch đạt hơn 12.900 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ, trong đó, khách lưu trú hơn 4,5 triệu lượt, khách quốc tế 1,15 triệu lượt.

Theo Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 1.200 triệu USD, tăng hơn 7,7% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 720 triệu USD, tăng hơn 2,2%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2016 đạt hơn 18.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi vì sự phát triển nhiều mặt, toàn diện của tỉnh Khánh Hòa trong năm qua. Thủ tướng đánh giá, Khánh Hòa là tỉnh có nhiều lợi thế về vị trí chiến lược, phát triển kinh tế biển, du lịch, hạ tầng, nguồn nhân lực…

Theo Thủ tướng, tỉnh Khánh Hòa đang có sự mâu thuẫn giữa phát triển hạ tầng và phát triển các ngành kinh tế, tốc độ phát triển cao nhưng hạ tầng chưa theo kịp. Tỉnh có sự cải thiện về môi trường đầu tư nhưng các chỉ số vẫn còn ở mức thấp nên hệ thống cần phải đổi mới hơn nữa.

Thủ tướng cũng đánh giá, tỉnh Khánh Hòa có sự chuyển động, tăng trưởng mạnh, đóng góp cho sự phát triển của miền Trung và cả nước. Do đó, trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa cần tập trung phát triển kinh tế trên cả 3 mũi theo thứ tự: du lịch, công nghiệp, nông nghiệp và nông thôn.

Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa cần tiếp tục phát triển mạnh doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, coi phát triển doanh nghiệp là then chốt, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 30.000 doanh nghiệp. Thủ tướng mong muốn Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy chính quyền, xây dựng Khánh Hòa là hình mẫu của chính quyền đối thoại, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng đề nghị chính quyền tỉnh Khánh Hòa phải cùng lo, cùng làm, tăng cường đối thoại, cung cấp thông tin, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo. Do đó, Thủ tướng lưu ý là cần xử lý nghiêm hành vi lợi ích nhóm, nhũng nhiễu.

Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Khánh Hòa cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trước hết tập trung vào lĩnh vực mà Khánh Hòa đặc biệt có thế mạnh là kinh tế biển gồm: cảng biển, vận tải biển, nuôi trồng và đặc biệt là du lịch chất lượng cao mà hiện Đà Nẵng đang “làm thương hiệu” rất tốt.

Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa cần đưa du lịch thành động lực phát triển của tỉnh. Đến năm 2020, Khánh Hòa phải thu hút ít nhất 10 triệu khách, trong đó trên 3 triệu khách quốc tế.

Thủ tướng cũng đề nghị nên nghiên cứu lại hướng phát triển công nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa, những ngành công nghiệp mà không ảnh hưởng đến môi trường, nhằm phục vụ cho du lịch, dịch vụ.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý Khánh Hòa là xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn là rất cần thiết, tập trung xây dựng và phát triển huyện Trường Sa để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Việt Nam.

Viết Hảo