Thủ tướng cam kết hỗ trợ các dự án thuỷ điện triển khai tại Lào

(Dân trí) - Chiều 5/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thoonglun Sisulith đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Lào thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng cam kết hỗ trợ các dự án thuỷ điện triển khai tại Lào
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thoonglun Sisulith tại trụ sở Chính phủ.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Đoàn cũng như kết quả hội đàm giữa 2 đoàn đại biểu của Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thiết thực triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn nữa các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước việc 2 nước vừa ký kết Hiệp định Thương mại mới; cho rằng Hiệp định sẽ không chỉ tạo cơ sở pháp lý, mở ra thêm các cơ hội tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại hàng hóa và dịch vụ mà còn góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Lào trong thời gian tới.

Trên tinh thần hữu nghị truyền thống, quan hệ đặc biệt, tình đoàn kết anh em thắm thiết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị 2 bên tích cực triển khai các chương trình, dự án, thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã thống nhất; phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình hợp tác giữa 2 nước; dành ưu tiên cho lĩnh vực hợp tác quan trọng là kinh tế, thương mại, đầu tư, thúc đẩy thương mại 2 chiều theo mục tiêu đã đề ra, tăng cường hợp tác kinh tế biên mậu, trao đổi để sớm đi đến thống nhất ký kết hiệp định thương mại biên giới.

Về đầu tư, Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy các dự án đang triển khai tại Lào, trong đó có các dự án về thủy điện, trồng cao su, cũng như xúc tiến các dự án, chương trình hợp tác mới; mong muốn Chính phủ Lào tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, hợp tác hiệu quả, lâu dài tại Lào.

Thủ tướng mong muốn hai nước cùng nhau nỗ lực, chung tay góp sức trong xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển ngày càng cường thịnh, vững mạnh; ủng hộ lập trường chính đáng của nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Đồng chí Thoonglun Sisulith bày tỏ vui mừng trước những kết quả toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em giành được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định Lào luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư nhằm đem lại lợi ích thiết thực và vì sự phát triển chung của cả 2 nước; khẳng định Chính phủ Lào luôn chào đón, tạo các điều kiện thuận lợi, nhất là về cơ chế, chính sách, đất đai,… cho các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác đầu tư hiệu quả, lâu dài tại Lào.

Đồng chí Thoonglun Sisulith cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ của Việt Nam đối với Lào trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

P.Thảo