Thứ trưởng Bộ GTVT: “Sẽ sớm đưa thuyền viên bị cướp biển bắn về nước”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc tàu chở hàng VP Asphalt 2 của Việt Nam bị cướp biển tấn công khiến 1 thuyền viên thiệt mạng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, hiện cơ quan chức năng Singapore đang khám nghiệm tử thi, thẩm vấn thủy thủ đoàn và làm rõ sự việc.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã giao Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng Singapore và tổ chức hàng hải quốc tế để nhanh chóng điều tra về vụ việc tàu chở hàng VP Asphalt 2 bị cướp biển tấn công khi đang hành hải về Việt Nam, hôm qua (7/12).

Thứ trưởng GTVT: “Sẽ sớm đưa thuyền viên bị cướp biển bắn về nước”
Tàu VP Asphalt 2 bị cướp biển tấn công sáng 7/12, khi vừa rời Singapore và hành trình được 60 hải lý

“Hiện cảnh sát Singapore đang khám nghiệm tàu VP Asphalt 2, khám nghiệm tử thi của thuyền viên đã tử vong và phỏng vấn 15 thuyền viên còn lại để làm rõ vụ việc. Bộ GTVT đã giao Cục Hàng hải phối hợp với các đơn vị chức năng của nước ta và phía bạn để có thể tổ chức đưa thi thể của thuyền viên, cũng như tàu VP Asphalt 2 về nước trong thời gian sớm nhất (trong 1-2 ngày tới) ” - Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường thông tin.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, ngay khi nhận được tin báo nạn của tàu VP Asphalt 2, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp với các nước trong khu vực tiếp cận tàu và sử dụng trực thăng để đưa thuyền viên Trần Đức Đạt quay trở lại Singapore cấp cứu, tuy nhiên do bị bắn vào đầu, vết thương của thuyền viên Trần Đức Đạt quá nặng nên thuyền viên đã tử vong tại bệnh viện.

“Kể từ hồi tháng 10 đến nay, đây là lần thứ 2 tàu của Việt Nam bị cướp biển tấn công khi đang trên hành trình chở hàng về Việt Nam trên vùng biển Đông Nam Á. Sự việc lần này có tính chất nguy hiểm hơn và nghiêm trọng đặc biệt khi thuyền viên bị tấn công dẫn đến thiệt mạng” - Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh.

Được biết, Bộ GTVT đã có chỉ thị yêu cầu các chủ tàu, đơn vị vận tải hàng hải tăng cường hơn nữa công tác an ninh và cảnh giác khi hoạt động trên biển. Tới đây, Bộ GTVT cũng sẽ có văn bản gửi đến cơ quan hàng hải quốc tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương yêu cầu hỗ trợ nhiều hơn nữa để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc tương tự.

Tại Singapore, đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ các thuyền viên của tàu VP Asphalt 2. Mọi hoạt động tiếp xúc với các thuyền viên đang được hạn chế để phục vụ công tác điều tra và thông qua con đường ngoại giao.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng sớm 7/12, tàu VP Asphalt 2 của Việt Nam chở 2.300 tấn nhựa đường và 16 thuyền viên đang hành trình từ Singapore về Việt Nam thì bị cướp biển khống chế. Bọn cướp biển đã trói các thuyền viên và bắn chết 1 người.

Lúc này, tàu VP Asphalt 2 vừa rời cảng Singapore và bị tấn công khi cách Singapore khoảng 60 hải lý. Vị trí tàu VP Asphalt 2 bị cướp biển tấn công gần với vị trí tàu Sunrise 689 của Việt Nam bị tấn công ngày 2/10.

Hồi tháng 8, Bộ Công an Việt Nam đã đưa ra những cảnh báo tăng cường an ninh khi hoạt động cướp biển gia tăng cả về số lượng và tính chất vụ việc, nhằm vào các tàu chở dầu kích cỡ vừa, tàu chở hàng hóa có giá trị ở Đông Nam Á. Những vụ cướp biển gần đây thường xảy ra ở những khu vực có nhiều tàu chở dầu qua lại như eo biển Malacca và các vùng biển quốc tế ít có hoạt động của hải quân các nước Indonesia, Malaysia…

Châu Như Quỳnh