Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu qua đời

(Dân trí) - Ông Phạm Quý Tiêu - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia - vừa qua đời hôm 14/2 do lâm trọng bệnh, hưởng thọ 59 tuổi.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Qúy Tiêu
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Qúy Tiêu

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu sinh năm 1957, tại xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; trú tại phố Đặng Tất, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Ông là Bí thư Đảng ủy Bộ Giao thông, được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều kỷ niệm chương cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Khi công tác, ông Phạm Quý Tiêu là Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực hàng không; Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Phó chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia. Sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, ông đã qua đời vào ngày 14/2.

Tang lễ Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu sẽ diễn ra vào ngày 24/2, tại nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng được tổ chức cùng ngày tại Nghĩa trang Tổ Mối, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

C.N.Q