DMagazine

Thủ phủ hoa lớn nhất miền bắc "hối hả" chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý

(Dân trí) - Còn ít tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020, những ngày này người dân làng hoa Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang hối hả với những công đoạn cuối cùng.

THỦ PHỦ HOA LỚN NHẤT MIỀN BẮC "HỐI HẢ" CHUẨN BỊ PHỤ VỤ TẾT CANH TÝ

Còn ít tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020, những ngày này người dân làng hoa Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang hối hả với những công đoạn cuối cùng.
 
Làng hoa Tây Tựu tất bật vào vụ tết
Thủ phủ hoa lớn nhất miền bắc hối hả chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý - 1

Làng nghề trồng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là vùng cung cấp hoa chủ lực cho Thủ đô và các lỉnh lân cận. Người dân bận bịu quanh năm trên cánh đồng hoa song vào mỗi dịp tết, nhịp điệu hối hả lại tăng lên cho đến ngày 28-29/12 âm lịch.

Thủ phủ hoa lớn nhất miền bắc hối hả chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý - 2

Tây Tựu hiện còn khoảng 200 ha đất trồng hoa nhưng các thửa ruộng đang dần bị thu hẹp, người dân muốn mở rộng việc trồng hoa phải đi thuê đất ở vùng lân cận như Thượng Mỗ, Hạ Mỗ, Cát Quế, Dương Liễu, thậm chí là Sơn Tây.

Thủ phủ hoa lớn nhất miền bắc hối hả chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý - 3

Các loại hoa chủ lực cung cấp cho vụ tết tại Tây Tựu bao gồm: hoa hồng, thược dược, đồng tiền, cúc, violet, lay ơn, ly. Trong đó cúc và hoa hồng thu hoạch quanh năm, các loại khác theo mùa vụ.

Thủ phủ hoa lớn nhất miền bắc hối hả chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý - 4

Kỹ thuật trồng hoa của người Tây Tựu ngày càng tốt hơn, ít dần sự phụ thuộc vào thời tiết, song cũng vì thế lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng được tiêu thụ ngày càng nhiều.

Thủ phủ hoa lớn nhất miền bắc hối hả chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý - 5

Những ngày sát Tết Nguyên đán, cánh đồng hoa Tây Tựu nhìn xa như một bức tranh đồng quê nhiều màu sắc trông vô cùng đẹp mắt, lác đác đã có một số nhóm bạn trẻ tìm về để nhìn ngắm và chụp cho mình những tấm hình lưu niệm với các loài hoa.

Thủ phủ hoa lớn nhất miền bắc hối hả chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý - 6

Các loại hoa đồng tiền được bảo vệ bằng mái che tăng khả năng chống chọi thời tiết.

Thủ phủ hoa lớn nhất miền bắc hối hả chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý - 7
Thủ phủ hoa lớn nhất miền bắc hối hả chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý - 8
Thủ phủ hoa lớn nhất miền bắc hối hả chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý - 9

Người dân Tây Tựu vừa trồng vừa "nghe ngóng" thời tiết để có những kĩ thuật cụ thể can thiệp vào sự phát triển của cây hoa. Trong ảnh, một người trồng hoa đang lắp những bóng đèn trên ruộng hoa, đây là một kĩ thuật phổ biến nhằm biến đêm thành ngày để hoa phát triển theo ý muốn.

Thủ phủ hoa lớn nhất miền bắc hối hả chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý - 10

Cách trồng hoa không có nhiều thay đổi, các công đoạn chăm sóc thường được làm thủ công. Dịp Tết Nguyên đán là mùa vụ lớn nhất trong năm đối với người Tây Tựu, nếu hoa nở đúng độ sẽ tiêu thụ được hết mà không bị mất giá.

Thủ phủ hoa lớn nhất miền bắc hối hả chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý - 11

Trước đây, làng hoa Tây Tựu nổi tiếng với các loại hoa truyền thống như hồng, cúc, violet, thược dược… nhưng hiện nay, đa phần người dân chuyển sang trồng hoa ly và cúc là chính do hai loại hoa này tiêu thụ được quanh năm, lại không quá mất công chăm sóc.

Thủ phủ hoa lớn nhất miền bắc hối hả chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý - 12
Thủ phủ hoa lớn nhất miền bắc hối hả chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý - 13

Hàng vạn ngọn đèn giăng mắc trên khắp đồng hoa Tây Tựu được thắp sáng khi đêm xuống.

Thủ phủ hoa lớn nhất miền bắc hối hả chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý - 14
Thủ phủ hoa lớn nhất miền bắc hối hả chuẩn bị phục vụ Tết Canh Tý - 15

Cánh đồng hoa hàng trăm héc ta trông giống như một thành phố nhỏ sáng lung linh về đêm

Hữu Nghị