1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Thu phí giữ xe: “Phép vua thua… lệ làng”

(Dân trí) - Đó là tình trạng của một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Vinh lâu nay vẫn thu vé trông giữ xe đạp, xe máy theo kiểu tự mình ra giá, không tuân thủ quy định của cơ quan chức năng.

Tại các bãi trông giữ xe xung quanh Quảng trường Hồ Chí Minh, hầu hết các bảng thông báo giá đều để theo kiểu bỏ lửng, giá vé không được ghi rõ ràng. Còn trên vé xe niêm yết chỉ thu 2.000 đồng/lượt xe máy vào ban đêm nhưng thực tế lại thu 3.000 đồng/lượt.

Theo Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 về việc ban hành quy định mức thu và quản lý phí trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thì phí trông giữ xe đạp ban ngày là 500 đồng/lượt, đêm là 1.000 đồng/lượt, xe máy ban ngày là 1.000 đồng/lượt, đêm là 2.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, hầu hết các điểm trông giữ xe đã phớt lờ quy định này và tự nâng giá vé giữ xe gây ra bức xúc cho nhiều người dân.

Tại điểm trông giữ xe ở Công viên Nguyễn Tất Thành, không lập bãi giữ xe, một số người dân đã tận dụng khoảng trống trước cửa Công viên làm bãi giữ xe, phí mỗi lượt xe máy gửi vào đây là 5.000 đồng.

Gửi xe vào trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, chưa đầy 10 phút quay ra, chúng tôi phải ngậm ngùi trả 2.000 đồng/xe. Đem thắc mắc này hỏi nhân viên giữ xe ở đây được biết: “Bãi giữ xe đã được tư nhân đấu thầu rồi, phải để cho người ta kiếm sống với chứ”. 

Qua tìm hiểu của chúng tôi thì hầu hết các điểm trông giữ xe trên địa bàn TP Vinh, kể cả các cơ quan đơn vị, trường học, không những tăng giá vé lên gấp đôi, mà còn lưu hành loại vé qua sử dụng nhiều lần, chứ không hề sử dụng loại vé do Sở Tài chính phát hành (chỉ sử dụng một lần).

Trao đổi với PV Dân trí, bà Hoàng Thị Lê Dung, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An cho biết, hiện Sở đang tham mưu cho UBND tỉnh, điều chỉnh giá vé trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô trên địa bàn nhưng trước mắt vẫn áp dụng theo khung giá cũ.

Khung giá mới dự kiến phải 1 năm nữa mới áp dụng nhưng việc quản lý của các cơ quan chức năng trong vấn đề này còn rất lỏng lẻo khiến tình trạng “loạn phí” trông giữ xe đã diễn ra tràn lan thời gian qua mà không có cơ quan nào đứng ra xử lý.

Nguyễn Duy - Duy Tuyên