Cần Thơ:

Thu hồi nhiều ấn phẩm in bản đồ Việt Nam không có Trường Sa, Hoàng Sa

(Dân trí) - Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT); Phòng PA83, Công an TP Cần Thơ vừa phát hiện và tiến hành lập biên bản thu hồi nhiều tài liệu in hình bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Thu hồi nhiều ấn phẩm in bản đồ Việt Nam không có Trường Sa, Hoàng Sa
Cơ quan chức năng lập biên bản và thu hồi một số tài liệu có in hình bản đồ Việt Nam không có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa

Cụ thể, ngày 11/10, tại hội thảo quốc tế về “Quản lý tổng hợp nước thải các khu công nghiệp ở ĐBSCL”. Hội thảo khoa học nằm trong chương trình hỗ trợ của Dự án AKIZ – thuộc chương trình hợp tác khoa học công nghiệp giữa Việt Nam và CHLB Đức. Tài liệu phục vụ cho hội nghị có in hình bản đồ Việt Nam nhưng không có 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa nên bị lập biên bản và thu hồi.

Trước đó, vào các ngày 4/10 cơ quan chức năng cũng phát hiện và lập biên bản đối với Công ty Thép Vinaone khi phát hành 3.000 tờ rơi quảng cáo công ty có in hình bản đồ Việt Nam nhưng không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phát hiện Công ty Đầu tư và Công nghệ Đức Thành (địa chỉ quận Thanh Xuân, Hà Nội) phát hành nhiều cuốn sách giới thiệu sản phẩm có in hình sản phẩm có sử dụng bản đồ Trung Quốc in hình đường lưỡi bò, vi phạm vào lãnh hải của Việt Nam.

Ngày 9/10, lực lượng chức năng cũng lập biên bản và tịch thu số ấn phẩm giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam có sử dụng bản đồ Việt Nam để minh họa nhưng không thể hiện đầy đủ địa danh, chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
 
Phạm Tâm