Hà Nam:

Thu giữ tài liệu liên quan đến Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

(Dân trí) - Qua quá trình kiểm tra hành chính tại khu nhà trọ tại thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 đối tượng đang lưu trữ 19 đầu tài liệu về Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ và tài liệu liên quan.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào ngày 17/5, Công an huyện Duy Tiên phối hợp với chính quyền thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, đã tiến hành kiểm tra hành chính tại khu nhà trọ của ông Tô Văn Tảo, trú tại thôn Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện Phạm Thị Hà, SN 1995), trú tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân và Tạ Tiến Công, SN 2000, trú tại xã Văn Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, (thuê trọ tại nhà ông Tảo) đang lưu trữ 19 đầu tài liệu về Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ và tài liệu liên quan đến việc sinh hoạt Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ.


Cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản thu giữ số tài liệu về Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ và tài liệu liên quan (ảnh: Báo Hà Nam)

Cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản thu giữ số tài liệu về Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ và tài liệu liên quan (ảnh: Báo Hà Nam)

Phía Công an huyện Duy Tiên phối hợp với chính quyền thị trấn Đồng Văn đã lập biên bản, thu giữ số tài liệu trên. Bước đầu, Hà, Công thừa nhận bản thân theo Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, thường tụ tập để sinh hoạt tôn giáo trái phép trên địa bàn huyện Duy Tiên.

Cơ quan công an đang phối hợp với chính quyền thị trấn Đồng Văn tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Đ. Văn