Thư đầu xuân

(Dân trí) - Một mùa xuân nữa lại đến, chúng ta đang bước vào ngưỡng cửa Xuân Ất Mùi với nhiều tin vui từ các hoạt động khuyến học- khuyến tài trong cả nước.

Bạn đọc thân mến!
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gian báo Xuân Dân trí tại Hội Báo Xuân 2015 (Ảnh: Hữu Nghị)

Bạn đọc thân mến!

Thông tin mới nhất cho thấy số lượng thành viên tham gia Hội Khuyến học tính đến đầu năm 2015 đã tăng lên tới hơn 12 triệu người, chiếm trên 13 % dân số. Con số ấn tượng này cho thấy mạng lưới tổ chức của Hội và hoạt động khuyến học ngày càng phát triển nhanh và rộng khắp tới các cộng đồng dân cư , các cơ sở trường học, doanh nghiệp, cơ quan, các đơn vị quân đội, công an, các đoàn thể trong cả nước.

Cùng với bước phát triển nhanh chóng rộng khắp cả nước của phong trào khuyến học , Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục được Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện chuyên san Khuyến học & Dân Trí phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chuyên san đã được phát hành tới tận nhiều bản làng miền núi và các vùng sâu,vùng xa. Trong nội dung mỗi số báo đều có phần giới thiệu hoạt động khuyến học khuyến tài, những gương sáng về nhiệt huyết và những cố gắng trong công tác trồng người ở những vùng khó khăn, góp phần tích cực động viên các thầy cô giáo hoạt động ở nơi đây bám dân, bám bản vận động các em nhỏ đến trường lớp, nhường cơm sẻ áo cho các em…

Chúng ta tin rằng mô hình xã hội học tập đang được Hội khuyến học Việt Nam (KHVN) cùng các cơ quan chức năng liên quan triển khai trong cả nước sẽ tạo dựng được những con người có đủ năng lực và phẩm chất cần có trong thời đại kinh tế tri thức ở nước ta trong thế kỷ XXI. Giải thưởng Nhân tài đất Việt do Hội KHVN khởi xướng, vừa tròn 10 năm trước thềm Xuân Ất Mùi, đã trở thành điểm hội tụ thường niên, nơi trí tuệ Việt Nam trong nước và nước ngoài không ngừng tỏa sáng. Từ 10 năm qua nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Chủ tịch Hội KHVN đã trực tiếp trao Giải thưởng vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm, tôn vinh những nhà khoa học xuất sắc trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Khoa học tự nhiên, Khoa học ứng dụng, Khoa học công nghệ, Y dược và Môi trường.

Nâng cao dân trí, khơi gợi nhân văn luôn là tôn chỉ hành động của chúng tôi. Đến nay các hoạt động xã hội của Hội KHVN thông qua cơ quan ngôn luận của Hội đã lan tỏa tới mọi miền tổ quốc. Quỹ Khuyến học Việt Nam và Quỹ Nhân Ái trên báo điện tử Dân Trí luôn là “Cầu nối những tấm lòng vàng – Nơi trái tim đến với trái tim”. Năm qua, Quỹ đã kết chuyển gần 40 tỉ đồng từ bạn đọc trong nước và nước ngoài trao tặng tới hàng chục ngàn hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ từ các trường học đến các vùng sâu –vùng xa trong cả nước, trong đó có hơn 2 tỷ đồng từ tấm lòng bạn đọc cũng được chuyển tới các chiến sĩ bảo vệ biển đảo và giúp ngư dân bám biển. Chương trình “1 triệu cuốn vở” đã chuyển được rất nhiều tập viết, đồ dùng học tập thiết thực đến tận tay các em học sinh ở cả 3 miền. Đến nay bạn đọc đóng góp qua báo Dân Trí và Quỹ Khuyến học đã giúp xây được 8 cây cầu mang tên DÂN TRÍ. Những cây cầu này giúp các em học sinh và các thầy cô giáo không còn phải hàng ngày lội qua sông đến trường tại một số địa phương trong 8 tỉnh Kontum, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Bình, Bến Tre. Xin được tri ân tấm lòng của các bạn đã sẻ chia cùng chúng tôi trên con đường Nhân Ái cũng như trong các hoạt động khuyến học - khuyến tài do cơ quan ngôn luận của Hội KHVN thực hiện.

Bạn đọc thân mến!
 Ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (thứ hai từ trái sang) thăm gian báo xuân Dân trí tại Hội Báo Xuân 2015

Nhân dịp năm mới, chúng tôi cũng xin được bày tỏ lời cám ơn tới các bạn đồng nghiệp, đặc biệt là 94 cơ quan báo in và báo điện tử trong cả nước đã cùng ký Thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin thường xuyên với báo Dân Trí từ nhiều năm qua. Xin được tri ân sự quan tâm chăm sóc góp ý chí tình của các bạn cho từng tin bài trên từng trang Báo in Khuyến học & Dân Trí và Báo điện tử Dân Trí.

Bạn đọc thân mến

Ấn phẩm Xuân Khuyến học & Dân Trí, Báo Xuân điện tử Dân Trí và chuyên đề "Khuyến học & Dân trí dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" được hình thành với sự chung tay góp sức của các chính khách, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ, nhà báo và nhiều cộng tác viên trong cả nước. Chúng tôi hy vọng mỗi hình ảnh, mỗi tin bài trên từng trang báo Xuân hôm nay sẽ được như một bông hoa nhỏ tươi thắm góp thêm chút hương xuân, hòa cùng không khí ấm áp trong mỗi gia đình các bạn trong giờ phút giao hòa thiêng liêng của đất trời đón chào Xuân Ất Mùi.

Xin kính chúc các bạn cùng toàn gia đình một năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.

Xin chân thành cám ơn!

Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn