Thư đầu xuân

(Dân trí) - Bạn đọc thân mến! Khi bạn đọc bài viết này cũng là lúc mùa Xuân đang gõ cửa mỗi căn nhà ở mọi miền của Tổ quốc thân yêu.

Có thể nói Canh Dần là một năm đầy khó khăn trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Thế nhưng bằng nghị lực của một dân tộc quật cường, cả nước đã vượt qua an toàn và ngoạn mục để bước vào một năm mới với rất nhiều sự kiện trọng đại mà đỉnh điểm phải kể đến Đại hội Đảng toàn quốc lần XI vừa diễn ra.

 

Chung niềm vui đó, chúng ta bước vào năm Tân Mão với nhiều tin vui từ công tác khuyến học - khuyến tài. Thành công to lớn của Đại hội Khuyến học Toàn quốc lần thứ IV vừa qua và việc Hội Khuyến học Việt Nam trở thành hội đặc thù cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và mọi tầng lớp nhân dân với sự nghiệp cao cả này. Một con số rất nhiều ý nghĩa là cho đến nay, số hội viên đã lên tới gần 8 triệu người, tăng gấp 15 lần so với số lượng hội viên từ Đại hội lần thứ nhất được tổ chức năm 2000.

 

Trên nền tảng phát triển nhanh chóng đó, cả nước đang hướng đến thời đại Kinh tế tri thức và một Xã hội học tập được xây dựng trên nền tảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Học tập suốt đời”. Chúng ta tin rằng mô hình xã hội học tập đang được Hội KHVN cùng các cơ quan chức năng liên quan triển khai toàn quốc sẽ tạo dựng được những con người có đủ năng lực và phẩm chất cần có cho nền kinh tế tri thức Việt Nam thế kỷ XXI.

 

Cùng với bước đi lên chung, báo KH&DTDân trí điện tử có những sự  phát triển mạnh mẽ và bền vững. Nếu KH&DT là người bạn thân thiết của những người làm khuyến học cả nước thì chuyên san Thế giới học đường là tri âm, tri kỉ của tuổi mới lớn. Báo điện tử Dân trí Tiếng Anh Dtinews là nhip cầu nối với độc giả thế giới và kiều bào ta ở nước ngoài. Đặc biệt với sự tin cậy, hỗ trợ và chăm sóc của hơn 13 triệu lượt bạn đọc truy cập mỗi ngày, báo điện tử Dân trí đã vượt mốc 10 tỉ lượt người truy cập kể từ ngày  báo ra đời cách đây 5 năm. Phần mềm duyệt web cho di động lớn nhất thế giới Opera công bố Dân trí đứng thứ 2 trong top 10 địa chỉ web được sử dụng nhiều nhất, sau Google; được Zeigteist của Google xếp hạng thứ 7 trong Top ten “có tốc độ tăng trưởng tìm kiếm  nhanh nhất toàn cầu: Fastest Rising Global”. Theo bản đánh giá cuối năm 2010, căn cứ trên hàng tỉ lượt người truy cập vào mạng internet toàn thế giới mỗi ngày, Google Analytics cho biết đến nay, điện tử Dân trí đang có bạn đọc hàng ngày ở gần 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là thông tin đã được chính báo chí nước ngoài đưa ra dịp tổng kết  hệ thống truyền thông  thế giới năm 2010. 

 

Không chỉ phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực truyền thông, nhiều hoạt động xã hội của Hội thông qua báo đã gây được tiếng vang lớn. Đó là Giải thưởng Nhân tài Đất Việt , Quỹ Nhân ái và Quỹ Khuyến học Việt Nam.

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Giải thưởng NTĐV, sau 6 năm không ngừng lớn mạnh, sau khi mở rộng sang lĩnh vực Khoa học Tự nhiên năm 2009, năm nay lần đầu tiên được mở rộng sang lĩnh vực Y - Dược và từng bước trở thành điểm hội tụ của  trí tuệ Việt Nam. Năm 2010, hai nhà khoa học về tim mạch hàng đầu Việt Nam thuộc ba chuyên ngành của lĩnh vực Y - Dược đã vinh dự nhận Giải thưởng cao quý này. Theo Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm, Nhân tài Đất Việt là “một sáng kiến lớn” của Hội KHVN mà nòng cốt là báo KH&DT - Dân trí điện tử.

 

Quỹ Nhân ái từ  nhiều năm nay đã trở thành “Ngôi nhà - Nơi trái tim nói với trái tim”. Nhiều tỉ đồng đã trực tiếp hoặc qua nhịp cầu Nhân ái đến với hàng ngàn số phận không may mắn, nâng đỡ các cụ tuổi già và nâng bước các em thơ đến lớp. Nhiều công trình như trường học, nhà cửa, cầu phà... mang “thương hiệu” DÂN TRÍ được mọc lên từ Quỹ Nhân ái và Quỹ Khuyến học Việt Nam như Cầu Dân Trí ở Kiên Giang, Cầu Khuyến học & Dân trí bắc trên sống Pô Kô. Hiện nay, Quỹ đang lên kế hoạch xây dựng tiếp cây cầu thứ ba tại Phú Mưa - Quảng Nam. Đặc biệt, sau sự kiện bé Nhân Ái (một cháu bé bị gia đình bỏ rơi tại bệnh viện đã được bạn đọc Dân trí chăm sóc) qua đời, độc giả đã đề nghị thành lập Quỹ Bé Nhân Ái chuyên dành cho các bệnh nhân nhỏ tuổi, măc bệnh hiểm nghèo.

 

Năm nay cũng là năm đặc biệt khi báo Dân trí giành nhiều giải thưởng Quốc gia như Giải A 5 năm về Đề tài chiến tranh cách mạng, một Giải B và hai Giải khuyến khích Báo chí Quốc gia.   

 

Có được những thành tựu to lớn này trước hết và trên hết là nhờ sự chăm sóc yêu thương của bạn đọc, những tấm lòng nhân ái. Có thể khẳng định thành công từ những hoạt động nêu trên của báo do chính các bạn tạo dựng nên và niềm vinh quang đó thuộc về các bạn.

 

Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời cám ơn chân thành tới bạn đọc trong nước và trên toàn thế giới về sự chăm sóc chí tình cùng với những tình cảm tốt đẹp mà các bạn đã, đang và sẽ dành cho  chúng tôi. Hy vọng góp thêm chút hương ấm áp trong mỗi gia đình ở giờ phút thiêng liêng, trời đất giao hòa giữa năm cũ và năm mới.

 

Xin được chuyển tới các bạn cùng gia đình lời chúc một năm mới tràn đầy niềm vui, sức  khỏe và hạnh phúc.

 

Xin chân thành cám  ơn!

 

Tổng Biên tập

Phạm Huy Hoàn

Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011