Quảng Ninh:

Thông xe tuyến đường huyết mạch Hạ Long đi Cẩm Phả - Móng Cái

(Dân trí) - Sáng nay 31/7, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, huyết mạch giao thông từ Hạ Long đi Cẩm Phả - Móng Cái bị tắc nghẽn tại Đèo Bụt do ngập lụt mấy ngày qua đã được thông xe vào sáng nay 31/7.

db-acfc6

Thông xe từ Hạ Long qua Đèo Bụt đi Cẩm Phả - Móng Cái. (Ảnh minh họa).

Trước đó, từ ngày 25/7 và những ngày tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra những trận mưa lớn khiến nhiều địa bàn trong tỉnh Quảng Ninh bị ngập sâu trong nước lũ. Giao thông nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn.

Tại khu vực chân Đèo Bụt bị ngập nặng do đó các phương tiện giao thông đi theo hướng Hạ Long – Cẩm Phả, Móng Cái đều phải đi đường vòng trên tỉnh lộ 328, qua Hoành Bồ.

Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng cua tỉnh Quảng Ninh, số người bị thiệt hại do mưa lũ là 17 người, 6 người bị mất tích trên biển là ngư dân của huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Thiệt hại về tài sản, khoảng 4.000 ngôi nhà, trường học, trạm xá của tỉnh Quảng Ninh bị ngập lụt, đường ống nước sạch bị vỡ, nhiều trạm biến áp điện bị hưng hỏng nặng... phải khắc phục sửa chữa. Ước tính, trận mưa lũ lịch sử làm tỉnh Quảng Ninh thiệt hại trên 1.500 tỉ đồng.

Tuấn Hợp