Thông xe cầu Bến Thủy cũ và khởi công xây dựng cầu vượt QL1A

(Dân trí) - Ngày 27/12, Bộ giao thông vận tải, UBND 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức lễ thông xe hạng mục sửa chữa cầu Bến Thủy cũ và động thổ xây dựng nút giao thông khác mức giữa quốc lộ 1A và đoạn nối đường QL8B.

Thứ trưởng 
Thứ trưởng Bộ GTVT, Nguyễn Hồng Trường phát biểu tại buổi lễ.

Cầu Bến thủy 1 được xây dựng và hoàn thành từ những năm 90 của thế kỷ trước, qua gần 30 năm khai thác, sử dụng, một số hạng mục của cầu đã bị xuống cấp.

Trước thực trạng đó, Bộ giao thông vận tải đã có Quyết định số 3452/QĐ-BGTVT ngày 11/9/2014 phê duyệt Đầu tư bổ sung hạng mục sửa chữa cầu Bến Thủy cũ (km467+500, Quốc lộ 1). Dự án này do Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4-CTCP thực hiện thi công bắt đầu từ ngày 25/9/2014.

Sau hơn 3 tháng triển khai, đến nay, công tác sửa chữa đã được hoàn thành, đảm bảo kỹ thuật, tiến độ và chất lượng đủ điều kiện thông xe đưa vào sử dụng.

Chính thức thông xe cầu Bến Thuỷ cũ sau 3 tháng sữa chữa.

Chính thức thông xe cầu Bến Thuỷ cũ sau 3 tháng sữa chữa.
Chính thức thông xe cầu Bến Thuỷ cũ sau 3 tháng sữa chữa.

Việc thông xe cầu Bến Thủy 1 vào thời điểm trước Tết sẽ góp phần giảm tải cho cầu Bến Thủy 2; tránh tình trạng ùn tắc tại nút giao Bến Thủy đồng thời tăng tuổi thọ của công trình.

Cũng dịp này, Tổng công ty Công trình Giao thông 4 đã tổ chức lễ động thổ xây dựng cầu vượt QL1A với đoạn nối QL8B của tỉnh Hà Tĩnh.

Dịp này, lễ động thổ cầu vượt quốc lộ 1A và quốc lộ 8B cũ được khởi động. 
Dịp này, lễ động thổ cầu vượt quốc lộ 1A và quốc lộ 8B cũ được khởi động. 

Đây là nút giao thông có lưu lượng phương tiện qua lại nhiều, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông. Cầu vượt quốc lộ 1 được làm tại ngã tư giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 8B theo hướng cầu Bến Thủy 2 - có chiều dài 1km. Tổng bề rộng mặt cắt ngang là 29 mét, thiết kế 4 làn xe. Vận tốc thiết kế V=60km/h, công trình đường cấp III đồng bằng, hoạt động tải HL93, chịu được động đất cấp 7, tĩnh không đường chui dưới cầu H=4.75m. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào ngày 2/9/2015.

Thay mặt Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đến dự buổi lễ đánh giá cao năng lực của Tổng Công ty XDCTGT4 thông qua nhiều công trình quan trọng của quốc gia mà đơn vị này đầu tư và thi công trong những năm qua, luôn đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Cầu Bến Thuỷ cũ nay đã khang trang, đẹp đẽ... sau hơn 3 tháng sữa chữa.
Cầu Bến Thuỷ cũ nay đã khang trang, đẹp đẽ... sau hơn 3 tháng sữa chữa.

Tại buổi lễ động thổ, thay mặt lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, ông Lê Ngọc Hoa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ AN cho rằng, việc thông xe hạng mực sửa chữa cầu Bến Thủy 1 và xây dựng nút giao giữa QL1 với đoạn nối QL8B sẽ hoàn thiện một cụm công trình giao thông thông suốt trên tuyến quốc lộ Bắc - Nam, phục vụ phát triển KTXH của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Sau khi Dự án nút giao thông Bến Thủy hoàn thành sẽ giảm thiểu tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời tăng cường năng lực khai thác của Dự án Quốc lộ 1A đoạn tuyến tránh thành phố Vinh và đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh. Đây cũng là công trình có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, an sinh xã hội của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Được biết, Công trình cầu vượt do Tổng Công ty Công trình Giao thông 4 đảm nhận thi công theo hình thức BOT.

Nguyễn Phê