Thông tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

(Dân trí) - Đoạn cuối tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (từ Phủ Lý tới Ninh Bình) đã cơ bản hoàn thành. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý việc tổ chức khai thác tạm thời và thu phí đoạn đường này.

Đoạn đầu tuyến cao tốc đã được đưa vào khai thác từ tháng 11/2011.
Đoạn đầu tuyến cao tốc đã được đưa vào khai thác từ tháng 11/2011.

Xét đề nghị của Bộ GTVT gửi lên Chính phủ hơn 1 tuần trước về việc khai thác tạm thời đoạn cuối (từ quốc lộ 21 đến Cao Bồ) trên toàn tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Phó Thủ tướng đã ký duyệt, đồng ý phương án này. Sau khi Hội đồng Nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra và có ý kiến chấp thuận, việc tổ chức thu phí sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chịu trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư và phối hợp với các địa phương liên quan bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian khai thác tạm thời; đồng thời chỉ đạo hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại; ban hành quy chế quản lý để bảo đảm đủ điều kiện khai thác theo đúng quy định.

Dự kiến, toàn tuyến cao tốc chạy từ Cầu Giẽ tới Ninh Bình sẽ được thông xe vào ngày 30/6 tới. Tuyến đường được thiết kế tốc độ 100-120km/h, với 6 làn xe. Giữa tháng 11/2011, đoạn đầu tuyến (đoạn Cầu Giẽ - quốc lộ 21, dài 20km) đã được thông xe, khai thác tạm thời cho đến nay.

Đơn vị thi công - Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - cho biết, đến nay các hạng mục, khối lượng chính của dự án đã hoàn thành. Để có thể thông xe vào ngày 30/6, VEC đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục thiết yếu như mặt đường, trung tâm điều hành, đồng thời đề xuất phương án xử lý kỹ thuật mặt đường quá độ đảm bảo thông xe êm thuận.

P.Thảo