Thông tin thêm việc trục xuất 113 công dân Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai

(Dân trí) - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, trước đó, 113 công dân Trung Quốc  đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện vi phạm pháp luật Việt Nam nhưng chưa đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự.

 
Thông tin thêm việc trục xuất 113 công dân Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai - 1
113 công dân Trung Quốc bị trục xuất qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai ngày 14/9 do vi phạm pháp luật Việt Nam (Ảnh bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai)

Trong đó, có 44 công dân Trung Quốc dùng hộ chiếu, 69 công dân trung Quốc được cấp giấy chứng minh hồi hương do Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh cấp, 1 công dân Trung Quốc ở lại Việt Nam quá thời hạn cấp thị thực và 4 trường hợp khác khai không đúng mục đích để được cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam.

Các lực lượng liên quan của Việt Nam đã tiến hành đưa các công dân Trung Quốc nêu trên từ thành phố Hồ Chí Minh đến cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai (tỉnh Lào Cai) để làm các thủ tục xuất cảnh.

Đến 16h ngày 14/9 toàn bộ 113 công dân Trung Quốc được hoàn thiện các thủ tục theo pháp luật Việt Nam và đã bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai.