1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Thông lại con đường vào 2 xã biên giới từng bị lũ "thổi bay"

(Dân trí) - Sau hơn 2 tháng bị lũ lụt "thổi" bay, con đường vào 2 xã Mường Ải, Mường Típ đã được thông đường thành công.

Con đường được người dân và các lực lượng nỗ lực khôi phục sau khi bị lũ tàn phá

Ngày 17/10, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An cùng chính quyền địa phương và người dân đã thông đường thành công vào 2 xã Mường Típ, Mường Ải (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Trước đó, đợt mưa lũ tại miền Tây Nghệ An vào cuối tháng 8 đã làm địa bàn các xã biên giới bị thiệt hại nặng. Trong đó, tuyến đường từ Khe Kiền nối vào các xã Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở gây ách tắc giao thông.


Sau lũ tuyến đường gần như biến mất, người dân phải men theo vách núi, con suối để đi.

Sau lũ tuyến đường gần như biến mất, người dân phải men theo vách núi, con suối để đi.

Đặc biệt, đoạn đường qua bản Xốp Măng (xã Mường Ải) bị núi lở nghiêm trọng, vùi lấp nghiêm trọng. Gần như toàn bộ con đường này đã “biến mất”, các phương tiện không thể đi vào xã Mường Ải, Mường Típ. Hàng ngày, người dân, học sinh và lực lượng chức năng phải mạo hiểm trèo qua các điểm sạt lở hoặc đi men theo lòng suối cạn.

Để khắc phục tình trạng này, cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Mường Ải (BĐBP Nghệ An) phối hợp cùng chính quyền và nhân dân xã Mường Ải tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đoạn qua bản Xốp Xăng.

Suốt 2 tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, lực lượng chức năng và người dân đã đào đắp, san ủi hàng trăm khối đất đá, thông đường cho các phương tiện qua lại được.

Học sinh phải lội bùn để đến trường.
Học sinh phải lội bùn để đến trường.

Được biết, đợt lũ lụt cuối tháng 8 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều xã trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Lũ lụt cuốn mất đường, làm ngập nhiều nhà dân. Ngoài ra, nhiều điểm trường học cũng bị ngập. Lũ lụt làm hư hỏng trường lớp khiến các giáo viên, học sinh không thể đến trường những ngày đầu khai giảng.

Những ngày sau đó, các giáo viên, lực lượng chức năng phải lội bộ hàng chục km, băng qua nhiều con suối, vượt qua những điểm bùn lầy lội mới có thể vào hỗ trợ người dân.


Lực lượng chức năng cùng người dân san núi làm đường. Sau 2 tháng, tuyến đường đã được thông.

Lực lượng chức năng cùng người dân san núi làm đường. Sau 2 tháng, tuyến đường đã được thông.

Nguyễn Duy