Lào Cai:

Thông đường ô tô qua đèo Ô Quý Hồ sau khi dọn sạch tuyết

(Dân trí) - Sáng sớm nay (17/12), sau 2 ngày bị tê liệt do mưa tuyết, đường qua đèo Ô Quy Hồ (Sa Pa, Lào Cai) đã thông xe trở lại.

Sáng ngày 17/12, đèo Ô Quý Hồ đã được dọn sạch tuyết.

Sáng ngày 17/12, đèo Ô Quý Hồ đã được dọn sạch tuyết.

 

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và xe máy qua đèo Ô Quý Hồ sau khi tuyết bất ngờ phủ kín 10km quốc lộ 4D từ thị trấn du lịch Sa Pa sang khu vực Bình Lư (tỉnh Lai Châu), ngày 16/12, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Lào Cai cho phân luồng giao thông trên địa bàn vùng núi cao hơn 1.000 mét trở lên ở tỉnh Lào Cai; quyết định tạm dừng lưu thông xe cơ giới ở các tuyến đường này cho tới khi tuyết tan và lòng đường được dọn sạch tuyết.

 

Không quản ngại trời giá rét 1-2 độ C, cán bộ và công nhân ngành giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đã phối hợp với ngành giao thông vận tải tỉnh Lai Châu tổ chức xe máy san gạt hàng vạn mét khối tuyết phủ dày 20 - 30 cm ở khu vực đèo Ô Quý Hồ cùng hai phía chân đèo có tuyết phủ lòng quốc lộ 4D; phối hợp với công an tỉnh Lào Cai cấm không cho xe ô tô của du khách lên khu vực Thác Bạc và đèo Ô Quý Hồ do đường trơn trượt, không đảm bảo an toàn; đồng thời thông báo thông tin phân luồng giao thông cho xe cơ giới tránh đoạn đường đèo Ô Quy Hồ khi có nhiều tuyết phủ dày dễ gây mất an toàn khi tham gia giao thông.
 
Nguồn: VTVNews

 

Trong một diễn biến khác, do ảnh hưởng của mưa tuyết kéo dài trong ngày 15 và 16/12, hàng trăm héc ta cây hoa màu gồm hoa tết, rau su su, rau xanh cao cấp... đã bị hư hỏng, mất trắng, gây thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng cho nông dân vùng cao Sa Pa. Hệ thống điện lưới quốc gia tới một số xã trong huyện Sa Pa bị hỏng làm cho hàng trăm gia đình không có điện phục vụ sản xuất và đời sống.

 

Hiện nay UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng của mưa tuyết và rét hại khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, chú trọng bảo vệ sức khỏe cho người và vật nuôi sau mưa rét.

 

Ngày hôm nay thời tiết tại huyện Sa Pa nắng đẹp, tuyết đang tan dần, rất thuận lợi cho việc chăm sóc rau màu. Tuy nhiên theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trong vài ngày tiếp theo sẽ lại xuất hiện đợt rét đậm, rét hại mới; người dân vùng cao không được chủ quan.

 

Phạm Ngọc Triển