Ninh Thuận:

Thôn Văn Lâm 3 vắng vẻ trước thời điểm cách ly

(Dân trí) - Là thôn có mật độ dân số đông với hơn 5.000 dân nhưng sau khi phát hiện ca bệnh Covid-19 thứ 61, đường xá trong thôn Văn Lâm 3 rất vắng vẻ.

Thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) là nơi cư trú của bệnh nhân 61 và 4 người cùng ông đi Malaysia. Tối 16/3, Bộ Y tế chính thức công bố ca bệnh thứ 61 là người dân ở thôn này thì sang ngày 17/3, không khí tại thôn khá trầm lắng, đường phố vắng vẻ dù đây là khu dân cư lớn ở xã Phước Nam với 981 hộ, 5.071 nhân khẩu.

Thôn Văn Lâm 3 vắng vẻ trước thời điểm cách ly - 1
15h ngày 17/3, đường phố ở thôn Văn Lâm 3 khá vắng vẻ

Tối 17/3, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định cách ly toàn bộ thôn Văn Lâm 3. Thời gian cách ly tối thiểu là 28 ngày, thực hiện từ 20h ngày 17/3. Tùy theo diễn biến tình hình dịch và nguy cơ lây lan trong vùng cách ly mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn.

Có mặt tại thôn Văn Lâm 3 vào khoảng 15h ngày 17/3, phóng viên báo Dân trí nhận thấy đường phố, quán xá đều khá vắng vẻ. Thậm chí có cửa hàng tạp hóa còn đóng cửa không buôn bán.

Anh Nguyễn Văn Thắng, một người dân thôn Văn Lâm 3, cho biết: “Nhiều người dân ở đây mà có rẫy (vườn) là lên đó ở luôn, không về nhà vì sợ dịch bệnh lây lan”.

Theo quan sát của phóng viên, hầu hết người dân trong làng đều đeo khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải khi đi ra đường hoặc đi chợ. Tuy nhiên vẫn còn một vài trường hợp không áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo cách này.

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận phun thuốc tiêu độc ở thôn Văn Lâm 3

Trong ngày 17/3, chính quyền huyện Thuận Nam cũng đã tiến hành xong việc phun thuốc tiêu độc khử trùng UBND xã Phước Nam, thánh đường 101 (nơi bệnh nhân 61 đi lễ 2 lần trong thời gian ủ bệnh), nhà bệnh nhân 61 và khu dân cư xung quanh, những khu vực dân cư đã xác định có người tiếp xúc với bệnh nhân 61 trên địa bàn xã Phước Nam và trung tâm hành chính huyện.

Cũng trong ngày 17/3, huyện Thuận Nam phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận đưa đi cách ly 6 người tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận (trong đó có 4 người đi Malaysia cùng bệnh nhân 61 và 2 người thuộc diện tiếp xúc gần); 36 người tại Trường Quân sự tỉnh Ninh Thuận.

Hình ảnh tại thôn Văn Lâm 3 trước thời điểm cả thôn này bị cách ly:

Thôn Văn Lâm 3 vắng vẻ trước thời điểm cách ly - 2

Cổng vào thôn vắng vẻ trong ngày 17/3

Thôn Văn Lâm 3 vắng vẻ trước thời điểm cách ly - 3
Chợ Văn Lâm, nơi ngày thường nhộn nhịp nay cũng khá vắng
Thôn Văn Lâm 3 vắng vẻ trước thời điểm cách ly - 4
Các sạp hàng lác đác người đến mua bán
Thôn Văn Lâm 3 vắng vẻ trước thời điểm cách ly - 5
Những cửa hàng tạp hóa đóng cửa nghỉ bán
Thôn Văn Lâm 3 vắng vẻ trước thời điểm cách ly - 6
Sâu trong các ngõ nhỏ mới có ít người ra ngồi ngoài hiên nhà hóng mát
Thôn Văn Lâm 3 vắng vẻ trước thời điểm cách ly - 7
Ở Trạm Y tế xã luôn có xe cứu thương chờ sẵn để chở người tiếp xúc với bệnh nhân 61 đi cách ly
Thôn Văn Lâm 3 vắng vẻ trước thời điểm cách ly - 8
Ngày 17/3, huyện Thuận Nam phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận đưa đi cách ly 6 người tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận (trong đó có 4 người đi Malaysia cùng bệnh nhân 61 và 2 người thuộc diện tiếp xúc gần); 36 người tại Trường Quân sự tỉnh Ninh Thuận

Hải Bình