Thời tiết “ủng hộ” đêm hội pháo hoa

(Dân trí) - Một trong những yếu tố đem lại thành công của cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009 là thời tiết. Những ngày diễn ra đêm hội pháo hoa, chắc chắn trời sẽ đẹp, ban ngày sẽ tràn ngập nắng vàng và đêm bầu trời sẽ có nhiều sao.

Ngay những ngày đầu tuần, tin không khí lạnh kéo về làm cho BTC, người dân TP Đà Nẵng và tất cả du khách lo lắng. Tuy nhiên, do cuối mùa nên không khí lạnh tràn về yếu và nhanh chóng lệch về phía Đông nên không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết của Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung.

 

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, thời tiết ngày và đêm ngày 27-28/3, thành phố Đà Nẵng ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào nhẹ và dông, đêm tan mây không mưa, thuận lợi cho việc bắn pháo hoa.

 

Đảm bảo vệ sinh môi trường và ATGT

 

Ông Lê Đỡ, Phó Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết: Công ty đã huy động hết phương tiện, công nhân của công ty để đảm bảo đường phố các khu vực vui chơi giải trí luôn sạch đẹp trước, trong và sau cuộc thi.

 

Ngoài nỗ lực thu gom hết lượng rác thải phát sinh hàng ngày, không để qua ngày hôm sau; tưới nước rửa đường khắc phục bụi mỗi ngày 1 lần; công ty còn bố trí đội vệ sinh túc trực tại khu vực bắn pháo hoa và các khán đài chính để quét dọn vệ sinh kịp thời trước và sau mỗi đêm diễn.

 

Ngoài ra, công ty phối hợp với BTC bố trí lắp đặt thêm các nhà vệ sinh di động, đồng thời mở cửa 24/24 giờ các nhà vệ sinh cố định để phục vụ du khách.

 
Thời tiết “ủng hộ” đêm hội pháo hoa - 1
Công nhân Công ty Quản lý và vận hành chiếu sáng Đà Nẵng đang sửa sang lại đèn trang trí bên sông Hàn. (Ảnh: C.B)
 

Về vấn đề an toàn giao thông, ông Nguyễn Đến, Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng, cho biết các phương án đã được quán triệt từ ngày 23/3, làm sao để đêm diễn diễn ra hoàn hảo, phục vụ tốt nhân dân và du khách đồng thời không gây hỗn loạn giao thông.

 

Ngoài ra, công tác chiếu sáng cũng góp phần cho đêm pháo hoa thêm lung linh. Ông Phạm Tài, Giám đốc công ty quản lý và vận hành chiếu sáng Đà Nẵng cho biết: đến ngày 25/3, công ty đã hoàn tất lắp đặt đèn chiếu sáng mỹ thuật dây văng, dưới chân cầu và gầm cầu Sông Hàn từ 18-23h, chiếu sáng trang trí băng đường trên các tuyến Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, 3/2.

 

Pháo tập kết chờ khai hội

 

Lịch thi đấu chính thức

 

Ngày 27/3:

 

20h35’: đội Philippin

 

21h10’: đội Tây Ban Nha

 

21h45’: đội Việt Nam

 

Ngày 28/3:

 

20h20’: đội Trung Quốc

 

20h55’: đội Autralia

Chỉ còn chưa đầy chưa đầy 2 ngày nữa, màn trình diễn pháo hoa sẽ diễn ra, tại bãi tập kết cũng là nơi đặt bệ phóng pháo hoa khu vực cảng sông Hàn, các pháo thủ đang khẩn trương lắp đặt pháo theo lập trình “tuyệt mật”, sẵn sàng cho giờ G.

 

Bên trong “pháo đài” được cách ly hoàn toàn với bên ngoài bởi hàng rào và cả dây chắn cấm tiếp cận được các lực lượng chức năng canh giữ chặt, các pháo thủ Việt Nam cùng với 4 đội bạn quốc tế đang miệt mài dưới nắng nóng lắp từng viên pháo.

 

Hơn 13.000 ống phóng nhựa và hệ thống thiết bị bắn hiện đại bậc nhất hiện nay đã sẵn sàng tiếp sức cho hơn 2.000 pháo tầm cao kết hợp với 500 quả pháo tầm thấp hứa hẹn sẽ “ghi điểm” ngoạn mục cho tuyển Việt Nam. Đại diện nước chủ nhà cho biết: “Thử thách của chúng tôi là phải trình diễn màn pháo hoa hiệu ứng cao khớp với nền âm nhạc trong 20 phút. Đến sáng 27/3, toàn bộ hệ thống pháo sẽ hoàn tất, chỉ đợi đến giờ G, với sự chuẩn bị chu đáo, chúng tôi hoàn toàn tự tin thi đấu với các đội bạn quốc tế có bề dày kinh nghiệm trình diễn quốc tế”.

 

4 đội còn lại của các tập đoàn Dragon Firework Incorporate (Philipin), Liuyang Dancing (Trung Quốc), Pirptecnia Zamorano Caballer S.A (Tây Ban Nha) và Howard& Son Pyrotechnicss Display (Úc) đều đã có mặt tại Đà Nẵng từ đầu tuần. Hiện các đội cũng đã hoàn tất xong khâu lập trình điều khiển bắn, khâu tối quan trọng và phải được giữ kín tuyệt đối để “ăn” điểm bất ngờ và đang hoàn tất giai đoạn 2- lắp đặt hệ thống pháo theo lập trình tại bãi bắn.

 
Thời tiết “ủng hộ” đêm hội pháo hoa - 2
 
Vận chuyển dàn ống bắn về bãi tập kết lắp pháo (Ảnh: K.H)
 

Đây là khu vực “bất khả xâm phạm” ngoại trừ các thành viên vì chỉ cần một phú sơ sẩy, bất cẩn có thể gây nguy hiểm đến hàng ngàn quả pháo đã lên nòng tại khu vực bãi bắn; đồng thời bảo đảm ấn tượng bí mật đến giờ G mà mỗi đội trình diễn sẽ đem lại cho khán thính giả.

 

Bên trong “pháo đài”, các pháo thủ khẩn trương, tập trung cao độ vào việc vận chuyển, lắp pháo vào hệ thống. Bên ngoài, các cán bộ chiến sĩ bộ đội túc trực bảo vệ cùng với cả xe cứu thương, cứu hoả sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố.

 

Công Bính - Khánh Hiền