Thời tiết ngày mùng Một Tết: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nắng đẹp

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày hôm nay (28/1 - tức mùng Một Tết Nguyên đán), tại khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội và khu vực Nam Bộ, trong đó có TP Hồ Chí Minh đều duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, đêm không mưa. Thời tiết này rất thuận lợi cho người dân đi du Xuân, chúc Tết.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 28/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 22 -25 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 26-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C, phía nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 23 - 25 oC.

Nguyễn Dương