Thời tiết cả nước thuận lợi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(Dân trí) - Sau khoảng 2 ngày mưa, mát, miền Bắc và miền Trung sẽ nắng nóng trở lại vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời tiết các địa phương miền Nam cũng diễn biến khá thuận lợi.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong khoảng 2 ngày, tức từ nay đến cuối tuần, thời tiết Bắc bộ và Trung bộ trở lại mát mẻ. Nền nhiệt đang ở ngưỡng cao 38- 40 độ hạ xuống chỉ còn 23 - 32 độ C; mưa đá, giông, thậm chí tố lốc có thể xảy ra ở các địa phương miền Bắc, thời tiết miền Trung cũng mát mẻ hơn.

Thời tiết cả nước thuận lợi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Thời tiết cả nước thuận lợi dịp nghỉ lễ. (Ảnh: TT)

Tuy nhiên, đợt không khí lạnh cũng suy yếu khá nhanh, vùng áp thấp nóng sẽ hoạt động trở lại, chi phối thời tiết miền Bắc và miền Trung. “Trong 2 ngày cuối tuần, tức 28 -29/4, thời tiết miền Bắc sẽ nóng dần lên, dao động 25 - 32 độ C. Riêng vùng núi Tây Bắc có mưa rào, mưa nhỏ vài nơi với lượng mưa 2 - 3 mm. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C. Đến hai ngày cuối trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nền nhiệt ở miền Bắc cũng tăng dần lên, cao nhất 36 độ. Tại miền Trung dịp nghỉ lễ cũng diễn ra trạng thái thời tiết tương tự nhưng nền nhiệt nói chung thường cao hơn miền Bắc khoảng 2 độ; một số tỉnh ở Bắc Trung bộ như Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình có thể diễn ra nắng nóng cục bộ nhưng cũng không quá gay gắt” - ông Hải cho biết.

Như vậy, trong dịp nghỉ lễ năm nay, thời tiết diễn biến khá thuận lợi và  lý tưởng cho những chuyến tham quan, du lịch; đặc biệt phù hợp kế hoạch nghỉ mát ở các bãi biển miền Trung của du khách, bởi nhiệt độ không quá thấp, nắng nóng cũng chưa gay gắt, sóng biển cao ở mức bình thường.

Còn tại các địa phương Nam bộ, do đang trong thời kỳ trước mùa mưa, nên có thể xuất hiện mưa rào cục bộ vài nơi, nhưng nhìn chung thời tiết các tỉnh Nam bộ, Tây Nguyên trong những ngày nghỉ sắp tới vẫn khá thuận lợi; nền nhiệt phổ biến ban ngày cao nhất 30 -33 độ. Ở một số tỉnh ở khu vực này có nắng nóng cục bộ 34 - 35 độ C như Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Phước…

Ông Hải cũng cho biết, sau đợt nắng nóng dịp nghỉ lễ sẽ lại là những ngày mưa giông xen kẽ diễn ra ở cả miền Bắc và miền Trung.

P. Thanh