Thời tiết 3 miền dịp nghỉ Tết Nguyên đán

(Dân trí) - Dự báo dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ sắp tới, người dân cả 3 miền đều được du xuân trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Về thời tiết dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ sắp tới, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa và hạn dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đưa ra nhận định: Nhìn chung thời tiết đẹp trên cả nước trong suốt dịp nghỉ Tết.

Cụ thể, trong các ngày từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, ở Bắc Bộ thời tiết biến động không nhiều, trời rét nhẹ vào đêm và sáng, ngày có nắng nhẹ, trời ấm áp. Các tỉnh Trung Bộ thời tiết cũng không biến đổi lớn, riêng khu vực Trung Trung Bộ có thể có mưa nhỏ trong những ngày trước Tết. Những ngày trong Tết giảm mưa, thời tiết tốt. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, phổ biến ít mưa, ngày có nắng rất thuận lợi cho hoạt động du xuân của nhân dân.

Tuy nhiên, khoảng ngày 27-28/1/2014

Tuy nhiên, khoảng ngày 27-28/1/2014  (tức 27, 28 Tết), các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, nền nhiệt độ không giảm nhiều, sau đó không khí lạnh suy yếu nhanh và nền nhiệt cũng tăng dần.

Đến khoảng ngày 4-5/2/2014 (tức ngày 5-6 Tết) các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của 1 đợt không khí lạnh mới, Bắc Bộ trời chuyển rét. Còn tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định hơn, phổ biến ít mưa ngày có nắng.

Tổng kết về mùa bão, lũ năm 2013 tại nước ta, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra thống kê: Năm nay số lượng bão và áp thấp nhiệt đới vào biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta nhiều nhất trong 50 năm qua, với 15 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới, trong đó bão Haiyan có cường độ mạnh nhất từ trước tới nay. Đợt mưa lớn do bão số 15 gây ra tại miền Trung cũng ghi nhận được kỷ lục lượng mưa lớn nhất trong chuỗi số liệu lịch sử. Cụ thể, ngày 15/11/2013 tại Ba Tơ (Quảng Ngãi) có lượng mưa đạt 661mm, trong khi số liệu lịch sử được ghi nhận trước đó là 515mm vào ngày 12/11/1938.

Mới đầu mùa đông năm nay cũng đã diễn ra hiện tượng tuyết rơi ở Lào Cai, Đồng Văn và Quản Bạ (Hà Giang). Đây là đợt tuyết rơi được ghi nhận xảy ra sớm và có độ dày lớn nhất trong khoảng 50 năm trở lại đây. Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên xảy ra trong tháng 12/2013 kéo dài 18 ngày liên tục (từ 15/12 /2013 đến 1/1/2014) cũng được xem là hiện tượng hiếm gặp trong lịch sử về độ sớm.

Phạm Thanh