Thịt cá "sốt" giá, rau xanh "hạ nhiệt"

(Dân trí) - Tiểu thương tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội cho biết, trong khi thịt lợn vẫn giữ nguyên giá như trong Tết, thậm chí còn cao hơn, thì nguồn hàng về rau xanh bắt đầu xu hướng giảm giá…

Nguồn cung về rau xanh vào các chợ đã tăng lên nhiều so với thời điểm trước Tết. Bên cạnh đó, sức mua trong những ngày giáp hạt cũng giảm nên giá nhiều mặt hàng rau xanh đã "hạ nhiệt"…

Tại chợ Cống Vị, đã nhiều ngày nay thịt lợn vẫn “găm” giá như thời điểm cận tết. Tiểu thương Lê Hoa Mỹ cho biết, thịt lợn đã tăng thêm từ 3.000 - 4.000 đ/kg, nhiều loại thịt ngon thì giá có thể tăng cao hơn nữa. Trong khi đó, cũng tại chợ này, giá các loại rau đã giảm đáng kể.

Một củ xu hào được giảm từ 500 - 1.000đ, các loại rau cải giảm từ 2.000 - 3.000 đ/kg. Nếu cải bắp cách đây một tuần được bán với giá 6.000 đ/cây thì nay đã giảm xuống còn 4.000đ.

Tại các ruộng rau, do thời tiết nắng ấm nên nhiều luống cải cũng bắt đầu vào vụ thu hoạch. Rét đậm, rét hại kéo dài làm cây rau chậm phát triển, khi nắng ấm và được chăm bón kịp thời nên trổ vồng khá nhanh. Ông Lương Văn Bá (vùng rau Thanh Trì) cho biết, giảm nhiều nhất vẫn là giá cải thảo, cải mơ. Trước đây một bó cải loại này bán được 1.300 đ thì nay chỉ bán được 700 - 800 đ/bó.

Cùng với các điểm cung cấp rau của Hà Nội, những đồng rau ở xã Minh Khai cũng đang vào mùa thu hoạch. Trước đó vài tuần, lượng rau ở đây đã được tiểu thương vào tận ruộng để mua mà không có bán. Nay tiết trời ấm lại nên số rau xanh ở đây bắt đầu lớn trở lại, cung ứng đủ một phần nhu cầu của người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Lựu, cho biết, giá các loại cải cúc, cải mơ, rau răm đã giảm giá đáng kể. Trước đây một luống rau cải mơ của bà được tiểu thương mua tại ruộng với giá hai triệu đồng thì bây giờ chỉ bán được từ 1,5-1,6 triệu đồng.

Lượng rau các tỉnh lân cận cũng đổ về Hà Nội nhiều. Xe chở rau từ các vùng như Văn Giang, Đông Anh, Hà Tây… trong mấy ngày qua tấp nập tìm đến các chợ đầu mối. Chị Hương, người bán rau cải đến từ Hưng Yên, cho hay, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc rau giảm giá là do ảnh hưởng của thông tin về chất kích thích tăng trưởng thực vật. Chị Hương nói, nếu không được “minh oan” sớm, chắc chắn khi nguồn cung về rau tăng mạnh thì thị trường này còn giảm giá thêm nhiều lần.

Tuy nhiên, giá cả các chợ cũng tuỳ thuộc đầu vào mới tính đến chuyện biến động. Ông Nguyễn Văn Phong, cán bộ Ban quản lý chợ Thành Công cho biết, bình quân hàng ngày có hơn 10 tấn thực phẩm được tiêu thụ tại chợ. Vị cán bộ này không xác nhận hiện tượng giảm giá một số mặt hàng được bày bán tại đây. Theo ông Phong, rau xanh tại chợ Thành Công vẫn giữ giá như trước, còn thịt lợn thì đang có xu hướng tăng giá trong những ngày vừa qua.

Tại một số chợ ở Hà Nội, hàng thuỷ sản nằm trong nhóm “tăng trưởng” dần đều qua các ngày. Giải thích của một tiểu thương hàng hải sản từ Nam Định cho thấy, do giá xăng dầu tăng đột ngột nên số tàu đánh bắt xa bờ không hoạt động hiệu quả. Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng này không hề giảm từ dịp đầu năm đến nay.

Một cán bộ tại HTX rau Vân Nội cho biết, giá cả các loại rau củ thời gian tới sẽ tiếp tục giảm. “Ngoài những nguồn hàng từ nội địa, lượng thực phẩm rau xanh từ nước ngoài cũng sẽ tăng lên rất nhiều trong điều kiện nắng ấm hiện nay”, vị này cho biết.

Trần Hưng