Nghệ An:

Thiếu thức ăn, voi rừng về phá hoại nhà dân

(Dân trí) - Do thiếu thức ăn nên một đàn voi rừng thuộc Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã về phá hoại nhà cửa, hoa màu của người dân, khiến dân hoang mang.

Căn nhà của anh Tuyển bị đàn voi rừng phá hoại
Căn nhà của anh Tuyển bị đàn voi rừng phá hoại

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 1/2/2014 (tức mồng 2 Tết Giáp Ngọ), đàn voi rừng từ 5 - 6 con đã phá hoại nhà cửa, hoa màu của gia đình anh Nguyễn Văn Tuyển (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) khiến đời sống sinh hoạt của gia đình anh bị đảo lộn.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Anh Sơn đã trực tiếp đến gia đình anh Nguyễn Văn Tuyển để thăm hỏi, động viên.

Được biết, đàn voi rừng thuộc vườn Quốc gia Pù Mát có từ 5 đến 6 con. Hàng năm vào dịp tháng 10 đến tháng 4 đàn voi lại trở lại khu vực nhân dân trồng nhiều loại cây mà voi ưa thích nên voi thường về kiếm ăn.

Căn nhà của anh Tuyển bị đàn voi rừng phá hoại
Lãnh đạo huyện Anh Sơn và chính quyền xã Phúc Sơn thăm hỏi, động viên gia đình anh Tuyển và tuyên truyền người dân không xâm hại đến đàn voi rừng

Qua tìm hiểu, đàn voi dữ này do thiếu thức ăn trong tự nhiên nên về phá nhà dân. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng voi rừng về phá hại hoa màu là do môi trường sống của voi rừng ngày càng bị thu hẹp. Không có thức ăn, voi rừng kéo về rẫy để kiếm ăn ngày càng tăng. Người dân rất bức xúc khi bị voi rừng làm xáo trộn cuộc sống và sản xuất.

Hiện huyện Anh Sơn đang chỉ đạo chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và không xâm hại đến đàn voi rừng, voi rừng có thể tiếp tục phá hoại cây trồng, người dân cũng chỉ dùng các biện pháp để xua đuổi.

Nguyễn Duy