Thiếu nữ thuê xe ôm lên cầu Cần Thơ nhảy sông tự vẫn

(Dân trí) - Ngày 1/3, ông Dương Công To, Đội trưởng Đội Dân phòng đường thủy xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) cho biết, các thành viên trong đội đang tích cực tìm kiếm một cô gái vừa nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn.


Việc tìm kiếm thi thể nạn nhân rất khó khăn. (Ảnh: Phạm Tâm)

Việc tìm kiếm thi thể nạn nhân rất khó khăn. (Ảnh: Phạm Tâm)

Danh tính nạn nhân được xác định là N.T.C.N (23 tuổi, ngụ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, Hậu Giang).

Được biết, trưa ngày 1/3, N. thuê xe ôm từ thị trấn Ngã Sáu đến cầu Cần Thơ, sau đó đi bộ lên đỉnh cầu. Một lúc sau, N. để lại ví, nón bảo hiểm, điện thoại di động trên thành cầu rồi nhảy xuống sông Hậu tự tử.

Đội dân phòng đường thuỷ xã Mỹ Hoà đã báo cho gia đình nạn nhân và tổ chức tìm kiếm cô gái. Tuy nhiên việc tìm kiếm không có kết quả.


Trong số 37 người nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn chỉ 8 người được cứu sống. (Ảnh: Minh Giang)

Trong số 37 người nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn chỉ 8 người được cứu sống. (Ảnh: Minh Giang)

Người nhà nạn nhân cho biết, N. mới ra trường và trước khi nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn đã tâm sự với gia đình là buồn chuyện tình cảm, công việc. N. đã thuê xe ôm chạy khoảng 20 km từ thị trấn Ngã Sáu lên cầu Cần Thơ để gieo mình xuống sông tự vẫn.

Theo người thân nạn nhân, N. sống với bà ngoại từ nhỏ do cha mẹ ly hôn. Cô làm việc phục vụ nhà nghỉ ở thị trấn Ngã Sáu và có quan hệ thân thiết với một người đàn ông đã có gia đình. Trước khi tự vẫn, N. có báo tin trước với người này.

Theo ông To, từ khi khánh thành cầu Cần Thơ (năm 2010) đến nay, đã có 37 người nhảy tự vẫn tại đây. Đội dân phòng đường thủy xã Mỹ Hòa chỉ cứu sống được 8 người. Việc tìm kiếm thi thể cũng hết sức khó khăn do sông sâu nước lớn.

Hiện Đội dân phòng đường thủy xã Mỹ Hòa cùng gia đình đang tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Minh Giang - Phạm Tâm