Thanh Hóa:

Thiệt hại nhẹ trong cơn bão số 3

(Dân trí) - Bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền trên địa phận huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tính đến thời điểm hiện tại chỉ có một số thiệt hại nhẹ về sản xuất.

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy phòng chống bão lụt Thanh Hóa, tính đến 8h sáng nay 31/7, vẫn chưa có con số thống kê cụ thể về tình hình thiệt hại do mưa bão trên địa bàn. Hiện Ban chỉ huy phòng chống bão lụt đang chỉ đạo các địa phương thống kê tình hình ảnh hưởng của mưa bão.

Thiệt hại nhẹ trong cơn bão số 3   - 1
Bão đổ bộ trực tiếp vào huyện Tĩnh Gia nhưng không có thiệt hại lớn xảy ra

Mặc dù được dự đoán là cơn bão có cường độ tương đối mạnh. Nhưng khi đổ bộ vào đất liền, tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) - nơi tâm bão, lượng mưa phổ biến nhỏ, sức gió ở vùng tâm bão cấp 7, cấp 8; giật cấp 9, cấp 10.

Từ đêm ngày 30, rạng sáng ngày 31/7, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cũng như các địa phương khác không có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 - 80mm.

Ông Lương Văn Bường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: “Địa phương vẫn đang tích cực theo dõi đề phòng mưa lớn xảy ra và lũ ống, lũ quét trên địa bàn. Trong ngày 30/7 và sáng ngày 31/7 trên địa bàn huyện vẫn chưa có mưa to. Huyện chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân không được lơ là sau bão”. 

Tại các huyện ven biển như Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương và đặc biệt là huyện Tĩnh Gia, nơi tâm bão đổ bộ không có thiệt hại về người, chỉ thiệt hại về sản xuất của người dân.
 
Ông Phạm Bá Oai, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho biết: "Ngay sau khi bão tan, người dân sơ tán đã trở về nhà sinh hoạt bình thường. Mưa bão chỉ gây ngập lụt hơn 1.000 ha diện tích nuôi tôm ngoại đê của huyện mới thu hoạch được 2/3, ngoài ra không có vấn đề gì xảy ra".
 
Thiệt hại nhẹ trong cơn bão số 3   - 2
Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chống bão tại huyện Tĩnh Gia.
 
Tại huyện Tĩnh Gia, đoạn đê sông Thủy Long chạy qua địa bàn xã Thanh Thủy bị sạt lở. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND huyện đã chỉ đạo gia cố xong tại chỗ. 

Ban chỉ huy phòng chống bão lụt Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương tiếp tục bám sát và theo dõi diễn biến của mưa bão. Các địa phương chỉ đạo ổn định lại đời sống nhân dân ở các xã ven biển. Từ đêm ngày 30/7, người dân sơ tán tránh trú bão đã trở về nhà sinh hoạt bình thường.

Duy Tuyên