Hà Nam:

Thi thể trôi trên sông Đáy là Việt kiều Séc

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc người dân phát hiện thi thể trôi trên sông Đáy, đoạn qua cầu Hồng Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của nạn nhân là một Việt kiều ở Cộng hòa Séc mới về nước được vài ngày.

Ngày 14/3, theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Phủ Lý, sau khi cơ quan chức năng đưa nạn nhân về nhà xác bệnh viên Đa khoa tỉnh và thông báo thông tin đến quần chúng nhân dân về thi thể nữ giới trôi trên sông Đáy thì đã có người nhà đến xin nhận dạng.

Theo đó, cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân là bà N.T.T.V. (SN 1962), trú tại tổ 3 phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, bà V. là Việt kiều ở Cộng hoà Séc vừa trở về nước được mấy ngày.

Khu vực bờ sông Đáy nơi cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân lên
Khu vực bờ sông Đáy nơi cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân lên

Quá trình lập biên bản bàn giao cho người nhà nạn nhân và lấy lời khai, người nhà nạn nhân cho biết trước đó một thời gian nạn nhân có những dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Khoàng 7h sáng ngày 12/3 người nhà vẫn nhìn thấy bà V. ở quanh khu vực gia đình sinh sống, nhưng đến khoảng hơn 15h thì nhận được tin báo sự việc đau lòng trên.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, vào khoảng15h30, ngày 12/3 tại khu vực cầu Hồng Phú, thuộc địa phận phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, một số người đi đường phát hiện một vật khả nghi lập lờ trôi trên sông. Một số người dân làng chài Phù Vân, thành phố Phủ Lý liền chèo thuyền lại kiểm tra mới hoảng hồn phát hiện đây là thi thể của một nữ giới đã tử vong, đang trôi trên sông.

Đức Văn