Hà Tĩnh:

Thi thể nữ giới nổi trên sông Lam là giáo viên tiểu học

(Dân trí) - Sáng ngày 7/2, ông Lê Văn Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, đã xác minh được danh tính của thi thể nạn nhân trên sông Lam.

Theo đó, nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị K.H. (42 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Trước thời điểm xảy ra vụ việc, bà H. là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn huyện Hương Sơn. Chồng bà H. là Phó hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn.

Được biết, bà H. có 2 người con. Con trai đầu đang học đại học, con gái sau đang học lớp 9.

Trước đó, vào khoảng 9h15 ngày 6/2, trong lúc đi đánh cá, một số người dân phát hiện vật lạ nổi trên mặt nước, tò mò nên đến xem thì tá hỏa phát hiện thi thể nữ giới.

Thi thể nữ giới nổi trên sông Lam là giáo viên tiểu học - 1

Thi thể nạn nhân nổi trên sông Lam được xác định là một giáo viên tiểu học.

Sao La