Ninh Bình:

Thi thể nam sinh lớp 8 nổi trên hồ Biển Bạch

(Dân trí) - Chiều 13/4, người dân sống gần hồ Biển Bạch, thành phố Ninh Bình bất ngờ phát hiện xác chết nổi trên mặt hồ. Nạn nhân sau đó được xác định là một nam sinh đang học lớp 8 trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 15h chiều 13/4, tại khu vực hồ Biển Bạch, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) người dân phát hiện có 1 thi thể nổi trên mặt hồ.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nam sinh lớp 8 nổi trên mặt hồ.
Khu vực nơi phát hiện thi thể nam sinh lớp 8 nổi trên mặt hồ.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Ninh Bình nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Thi thể nạn nhân được xác định là em Trần N.M. (SN 2003), trú phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình.

Em M. đang học lớp 8 trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Ninh Bình. Trước đó nhiều ngày, em M. vẫn đến trường đi học bình thường. Sáng 11/4, thấy M. không đi học, giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện cho gia đình, sau đó em này được phụ huynh đưa đến lớp.

Ngày 12 và 13/4, không thấy M. xuất hiện, giáo viên chủ nhiệm tiếp tục gọi điện thì được phụ huynh thông báo xin cho con nghỉ học ít hôm. Khoảng 16h ngày 13/4, nhà trường bàng hoàng nhận được tin em M. bị đuối nước ở hồ Biển Bạch.

Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến tìm hiểu vụ việc.
Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến tìm hiểu vụ việc.

Cái chết bất thường của em M. đang được Công an thành phố Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Thái Bá