Quảng Ngãi:

Thi thể bé trai 11 tuổi mắc trong bụi tre

(Dân trí) - Chiều ngày 15/5, Công an huyện Sơn Hà cho biết vừa phát hiện thi thể cháu bé 11 tuổi bị mắc vào giữa bụi tre bên sông Rin, với nhiều nghi vấn bất thường.

Trước đó, vào chiều 14/5, một số trẻ em đang tắm trên sông Rin (thuộc khu vực thôn Gò Ray, xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) bất ngờ phát hiện thi thể cháu Đinh Văn Thu nằm giữa bụi tre sát bờ sông.

Ngay sau đó, người dân trình báo sự việc đến xã Sơn Thượng. Nhận tin báo, Công an huyện Sơn Hà phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cùng Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Thu.
Cơ quan điều tra đang xác minh nguyên nhân dẫn đến cháu Thu chết bất thường.

Cơ quan điều tra đang xác minh nguyên nhân dẫn đến cháu Thu chết bất thường.

Bước đầu điều tra, nhận định vào sáng ngày 14/5, cháu Đinh Văn Thu đi một mình đến nhà người quen chơi. Trong lúc lội qua đoạn sông Rin, cháu Thu bị nước lũ ập đến cuốn trôi. Thi thể cháu sau đó mắc vào bụi tre.

Trong ngày 15/5, gia đình và chính quyền địa phương tiến hành mai táng cháu Đinh Văn Thu.

Được biết, cha mẹ cháu Thu đã ly hôn và đều có gia đình riêng. Cháu Thu cùng chị gái sống nhờ người thân, hoàn cảnh có nhiều khó khăn, tuy nhiên cháu Thu được đánh giá là một học sinh chăm ngoan.
Hồng Long