Hà Tĩnh:

Thi thể bé sơ sinh nằm trong túi nilon phía sau cửa chùa

(Dân trí) - Phát hiện túi ni lông đặt ở phía sau một ngôi chùa, người dân mở ra thì hoảng hốt phát hiện một sinh linh bé bỏng đã tử vong.

Sáng ngày 21/12, thông tin từ thầy Thich Ngộ An, trụ trì chùa Tượng Sơn, xã  Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng gần 5h sáng cùng ngày, khi đi tập thể dục buổi sáng, một số người dân sống gần nhà chùa phát hiện một bọc nilon màu đen phía sau cửa chùa.

chùa tượng sơn nơi phát hiện một bé gái chết trong túi ni long bỏ lại sau cửa chùa

Chùa Tượng Sơn, nơi phát hiện bé sơ sinh đã tử vong.

 

Nghi có việc chẳng lành, những người dân đã mở túi ra đã hoảng hốt phát hiện một sinh linh nhỏ bé nằm bên trong. Thời điểm phát hiện sinh linh đã tử vong.

Ngay sau khi được người dân thông tin, phía nhà chùa đã gọi điện đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Nhân được tin báo, Công an huyện Hương Sơn có mặt tại chùa Tượng Sơn để bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Cơ quan pháp y tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra vụ việc.

Theo nhận định của phía nhà chùa và người dân, nhiều khả năng sản phụ nào đó sau khi sinh đã đưa bé đặt ở cổng chùa mong nhà chùa cưu mang bé. Tuy nhiên có thể do chậm được phát hiện nên cháu bé đã tử vong.

Minh Lý