1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Theo chân tổ cảnh sát đặc biệt tuần tra trên đường phố Hà Nội

(Dân trí) - Tổ công tác đặc biệt gồm 4 người, trong đó có 2 cảnh sát giao thông và 2 cảnh sát cơ động, tuần tra cơ động để góp phần kiểm soát, đảm bảo trật tự giao thông dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán 2019. Phóng viên Dân trí có dịp theo chân một trong 24 tổ công tác đặc biệt như vậy trong một ngày tuần tra trên các tuyến phố Hà Nội.

Theo chân tổ cảnh sát đặc biệt tuần tra kiểm soát giao thông trên đường phố Hà Nội


Bốn chiến sỹ, trong đó có 2 cảnh sát giao thông và 2 cảnh sát cơ động, xuất phát tuần tra trên các tuyến phố Hà Nội để kiểm soát, phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm. Đây là một trong 24 tổ công tác đặc biệt mới được Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội phối hợp với Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô thành lập, bắt đầu triển khai hoạt động từ hôm 21/12.

Bốn chiến sỹ, trong đó có 2 cảnh sát giao thông và 2 cảnh sát cơ động, xuất phát tuần tra trên các tuyến phố Hà Nội để kiểm soát, phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm. Đây là một trong 24 tổ công tác đặc biệt mới được Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội phối hợp với Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô thành lập, bắt đầu triển khai hoạt động từ hôm 21/12.


Tổ công tác phát hiện, xử lý các trường hợp đi xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện vi phạm giao thông, không đội mũ bảo hiểm, thanh thiếu niên ngổ ngáo, không tuân thủ quy định giao thông.

Tổ công tác phát hiện, xử lý các trường hợp đi xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện vi phạm giao thông, không đội mũ bảo hiểm, thanh thiếu niên ngổ ngáo, không tuân thủ quy định giao thông.


“Trung bình mỗi ngày, tổ công tác xử phạt hàng chục trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Nhiều trường hợp vi phạm nêu những lý do rất chủ quan như: nhà gần, mất mũ bảo hiểm, vừa gội đầu…”, Đại úy Đặng Văn Trường, Đội CSGT số 1 Công An thành phố Hà Nội, cho biết.

“Trung bình mỗi ngày, tổ công tác xử phạt hàng chục trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Nhiều trường hợp vi phạm nêu những lý do rất chủ quan như: nhà gần, mất mũ bảo hiểm, vừa gội đầu…”, Đại úy Đặng Văn Trường, Đội CSGT số 1 Công An thành phố Hà Nội, cho biết.


24 tổ công tác sẽ tuần tra với các khung giờ không cố định. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng cho biết, đã quán triệt nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ thành lập chốt, đứng núp tại các vị trí khuất tầm nhìn, đường cong hay dốc trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

24 tổ công tác sẽ tuần tra với các khung giờ không cố định. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng cho biết, đã quán triệt nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ thành lập chốt, đứng núp tại các vị trí khuất tầm nhìn, đường cong hay dốc trong quá trình tuần tra, kiểm soát.


Một nam thanh niên vi phạm giao thông bị tổ công tác đặc biệt kiểm tra tại phố Hàng Mắm (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngoài kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông, trong một số trường hợp, tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra để kịp thời phát hiện các vi pham an ninh, trật tự.

Một nam thanh niên vi phạm giao thông bị tổ công tác đặc biệt kiểm tra tại phố Hàng Mắm (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngoài kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông, trong một số trường hợp, tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra để kịp thời phát hiện các vi pham an ninh, trật tự.


Đối với các vi pham giao thông thông thường, tổ công tác sẽ tiến hành thủ tục xử phạt tại chỗ.

Đối với các vi pham giao thông thông thường, tổ công tác sẽ tiến hành thủ tục xử phạt tại chỗ.


Những trường hợp vi phạm không không trình được các giấy tờ cơ bản sẽ bị tạm giữ phương tiện.

Những trường hợp vi phạm không không trình được các giấy tờ cơ bản sẽ bị tạm giữ phương tiện.


Trong quá trình kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm, hai chiến sĩ cảnh sát cơ động sẽ làm công tác cảnh vệ và phân luồng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Trong quá trình kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm, hai chiến sĩ cảnh sát cơ động sẽ làm công tác cảnh vệ và phân luồng để đảm bảo giao thông thông suốt.


Trước đó, ngày 15/12, Phòng CSGT Hà Nội cũng ra quân mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch 2019, tập trung xử lý các hành vi như: Chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm; xe quá khổ, quá tải...

Trước đó, ngày 15/12, Phòng CSGT Hà Nội cũng ra quân mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch 2019, tập trung xử lý các hành vi như: Chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm; xe quá khổ, quá tải...

Quân Đỗ