Đắk Lắk:

Theo bố lên rẫy, hai anh em đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Trong thời gian nghỉ học tránh dịch, hai anh em theo bố lên rẫy chơi nhưng không may bị ngã xuống đập nước và tử vong.

Tối 23/3, ông Phạm Phú Lộc - Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn thị xã vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến hai cháu nhỏ tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, hai anh em ruột là Nguyễn Hoàng Khánh U. (SN 2010) và Nguyễn Khánh V. (SN 2014, ngụ xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) được bố cho vào rẫy chơi.

Lúc này, người bố đang tưới cà phê thì hai anh em rủ nhau đi tới đập Ea Kram (thôn 9A, xã Cư Bao) gần đó để chơi và không may bị té xuống đập.

Khi tưới cà phê được một lúc, người bố không thấy con mình đâu thì vội chạy đi tìm và nhờ người dân xung quanh hỗ trợ. Một lúc sau, mọi người tá hỏa khi phát hiện hai cháu nhỏ bị đuối nước nên đã vớt thi thể lên.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình hai cháu bé rất khó khăn.

Ngay sau khi nắm thông tin, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã tới thăm, chia sẻ mất mát và hỗ trợ gia đình.

Thúy Diễm