Thêm nhiều chuyến bay tới Hải Phòng bị hủy vì thời tiết xấu

(Dân trí) - Do điều kiện thời tiết xấu ở sân bay Cát Bi (Hải Phòng), trong ngày hôm nay (22/3), Vietnam Airlines đã phải ngừng khai thác 8 chuyến bay. Hãng này cũng cho biết dự kiến sẽ tiếp tục phải hủy 10 chuyến bay đi/đến sân bay này vào ngày mai (23/3).

Thời tiết mưa mù không đảm bảo điều kiện cho máy bay cất-hạ cánh (ảnh: VOV)
Thời tiết mưa mù không đảm bảo điều kiện cho máy bay cất-hạ cánh (ảnh: VOV)

Trong số 8 chuyến bay phải hủy trong ngày hôm nay có 6 chuyến trên đường bay giữa TPHCM - Hải Phòng và 2 chuyến trên đường bay giữa Đà Nẵng - Hải Phòng. Để khắc phục tình hình này, Vietnam Airlines đã tăng thêm 4 chuyến trên đường bay giữa TPHCM - Hà Nội và 2 chuyến trên đường bay giữa Đà Nẵng - Hà Nội.

Theo dự báo, điều kiện thời tiết vẫn tiếp tục có diễn biến xấu, mây mù che phủ tầm nhìn ở sân bay Cát Bi, Vietnam Airlines sẽ tạm ngừng khai thác 10 chuyến bay đến và đi từ Hải Phòng trong ngày 23/3, bao gồm 6 chuyến trên đường bay giữa TPHCM - Hải Phòng, 2 chuyến trên đường bay giữa Cam Ranh – Hải Phòng và 2 chuyến trên đường bay giữa Đà Nẵng - Hải Phòng.

Hãng hàng không này cho biết, toàn bộ hành khách đã đặt chỗ trên các chuyến bay này sẽ được Vietnam Airlines chuyển sang các chuyến bay tăng cường qua sân bay Nội Bài (Hà Nội), cụ thể tăng 6 chuyến trên đường bay giữa TPHCM - Hà Nội, tăng 2 chuyến trên đường bay giữa Cam Ranh - Hà Nội và 2 chuyến trên đường bay giữa Đà Nẵng - Hà Nội.

Về phía Vietjet Air, trong ngày hôm nay hãng vẫn khai thác bình thường các chuyến bay đến Hải Phòng. Lịch bay ngày 23/3 hiện chưa có sự điều chỉnh về hoạt động khai thác.

Được biết, do đặc điểm thời tiết vào mùa mưa mù ở Bắc Bộ, điều kiện khai thác ở một số sân bay phía Bắc bị ảnh hưởng, các hãng hàng không buộc phải hủy các chuyến bay trong điều kiện không đảm bảo bảo về điều kiện cất-hạ cánh.

C.N.Q