1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Thêm một tàu cá bị tàu lạ đâm chìm trong đêm

(Dân trí) - Ông Đặng Huy Hậu - PCT UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết, địa phương đang chỉ đạo Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh, Đồn biên phòng Cô Tô, BCH biên phòng Hải Phòng phối hợp điều tra vụ tàu cá QN 0381 TS bị tàu vỏ sắt đâm chìm trên biển đêm 1/6.

Tàu bị đâm chìm được xác định là của ông Dương Văn Tuệ (47 tuổi) trú tại trú tại khu Cẩm Hồng, Phương Nam, TP Uông Bí (Quảng Ninh). Khi xảy ra sự việc, trên tàu có 3 người, ông Tuệ làm thuyền trưởng cùng 2 thuyền viên Dương Văn Thịnh (46 tuổi) và Dương Văn Thăng (27 tuổi).

Theo lời kể của ông Tuệ, khoảng 22 giờ 30 đêm 1/6, tàu QN 0381TS đang thả lưới tại vị trí 20’32 độ vĩ Bắc, 107’19 độ kinh đông, cách đảo Long Châu khoảng 8 hải lý về phía Đông Nam (thuộc vùng biển Hải Phòng) bất ngờ có một tàu vỏ sắt lao tới. Nhận diện chiếc tàu “lạ” trên có dấu hiệu bất thường, không rõ biển kiểm soát nên ông Tuệ đã bẻ lái tàu để tránh nhưng không kịp. Cú đâm mạnh khiến cho tàu QN 0381 TS bị thủng rồi chìm xuống biển trong phút chốc.

Cú va chạm khiến cả ba người trên thuyền đều bị thương, trong đó ông Tuệ bị thương rất nặng, gãy xương sườn trái, bị tổn thương và trầy xước toàn thân. Ba người cố vùng vẫy để thoát ra khỏi chiếc tàu đang chìm dần xuống biển giữa đêm lạnh.

Biết thuyền trưởng bị thương, hai thuyền viên đã kéo ông Tuệ đặt lên tấm phao nổi bằng xốp và cao su buộc lại rồi thả trôi lênh đênh trên biển. May mắn, trong đêm có tàu cá vỏ gỗ QN 90262TS do ông Dương Văn Tuấn (38 tuổi) điều khiển đi qua và cứu vớt mọi người đưa vào bờ. Khi tàu cá cập bờ, ông Tuệ lập tức được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu.

Trong sáng 2/6, người nhà ông Tuệ đã đến Phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Quảng Ninh để trình báo sự việc.

Trao đổi với PV Dân trí, Ths. BS. Trịnh Văn Mạnh - Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh - cho biết: Sáng 2/6, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Dương Văn Tuệ trong tình trạng toàn thân bị trầy xước, tinh thần hoảng loạn. Lực lượng bác sĩ bệnh viện đã tích cực điều trị, cứu chữa cho bệnh nhân.

Sau một thời gian điều trị, đến nay sức khỏe ông Tuệ đang phục hồi và tiến triển tốt, hiện bệnh nhân đã có thể xuất viện và tự điều trị ở nhà. Nhưng do bị thương khá nặng nên ông Tuệ phải cần thời gian để phục hồi sức khỏe, ổn định tâm lý, chưa thể lao động bình thường được.

Ông Đặng Huy Hậu cho biết, vụ va chạm xảy ra vào ban đêm, chính các ngư dân bị nạn cũng không nhớ và nhận biết rõ vụ va chạm, do đó nên rất khó trong việc xác định và truy tìm chiếc tàu “lạ”.

Địa phương đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng để xác định nguyên nhân, địa điểm con tàu gặp nạn; đồng thời lên phương án tiến hành trục vớt và lai dắt tàu chìm vào bờ. Sau đó địa phương sẽ có phương án hỗ trợ cho ngư dân bám biển bị thiệt hại.

Theo gia đình ông Tuệ, ước tính thiệt hại trọng vụ tàu đánh cá bị đâm chìm khoảng 700 triệu đồng.

Quốc Cường - Xuân Thái