Hà Nội:

Thêm một mái ấm nghĩa tình cho nạn nhân chất độc da cam

(Dân trí) - Ngày 10/3, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tổ chức khai trương và đưa vào sử dụng Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam, tại xã Yên Bình (huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Các đại biểu tham dự thực hiện nghi Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam
Các đại biểu tham dự thực hiện nghi Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam

Công trình trên được khởi công năm từ 2014 với tổng kinh phí cho Dự án là hơn 41 tỷ đồng bằng các nguồn tài trợ. Đến nay, Trung tâm đã xây dựng hoàn thành 2.594m2 nhà ở nuôi dưỡng nạn nhân (70 phòng); 716,5m2 nhà xông hơi tẩy độc và phục hồi chức năng; 2.916m2 nhà ăn cho 150 người,…Các công trình xây dựng của Trung tâm đều thực hiện đầy đủ, đúng quy trình về quản lý đầu tư xây dựng.

Đến nay, dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên. Thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục xây dựng các công trình: nhà nuôi dưỡng gia đình nạn nhân, hội trường - khu triển lãm, khu vui chơi giải trí cho nạn nhân, nhà tưởng niệm nạn nhân chất độc da cam...

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại Lễ khai trương...
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại Lễ khai trương...

“Khi đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, gieo hy vọng và tiếp thêm nghị lực, vươn lên hòa nhập cộng đồng của nạn nhân chất độc da cam. Bên cạnh đó, Trung tâm là mái ấm nghĩa tình của các nạn nhân già yếu, mồ côi, không nơi nương tựa; nơi những ấm lòng nhân ái gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ; giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam” - Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại Lễ khai trương.

Cũng tại lễ khai trương, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh đề nghị cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên của Trung tâm chung sức, chung lòng xây dựng nơi đây phát triển bền vững; coi Trung tâm là nhà, nạn nhân da cam là người thân, phục vụ họ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên không ngừng học tập, rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng sử dụng, vận hành các thiết bị kỹ thuật, tuân thủ đầy đủ các quy chế, nội quy, đảm bảo cho Trung tâm hoạt động hiệu quả, liên tục...

Trung tâm là nơi tập hợp các nhân chứng sống về thảm họa da cam ở Việt Nam, tự nó đã phát đi lời kêu gọi nhân dân thế giới đoàn kết đấu tranh nói không với vũ khí hóa học, một biểu trưng cho tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc của trí tuệ, công sức và tình người “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân da cam”.

Hội Nạn nhân chất dộc da cam/dioxin Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, tạo điều kiện cho Trung tâm hoạt động; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ Trung tâm để công tác nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, xông hơi tẩy độc cho nạn nhân được thường xuyên, có nề nếp, đạt hiệu quả.

Nguyễn Dương