Nghệ An:

Thêm một lao động Việt tử vong ở Angola vì sốt rét ác tính

(Dân trí) - Xuất khẩu lao động “chui” sang Angola được 3 tháng, làm ở một công trường xây dựng, anh Hồ Cảnh Sơn (45 tuổi, trú xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tử vong do bị sốt rét ác tính.

Chiều ngày 14/4, ông Hồ Cảnh Sáu - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương - cho biết, trên địa bàn xã vừa có một lao động tử vong bên nước Angola. Nạn nhân là anh Hồ Cảnh Sơn.
 
Tháng 1/2013, anh Sơn được một người anh em môi giới làm thủ tục đưa sang Angola bằng đường du lịch và lao động tại một công trường xây dựng. Chiều ngày 13/4, sau hai tuần cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Prenda Luanda (Angola), do bị sốt rét quá nặng nên anh Sơn đã qua đời.

“Hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, anh Sơn mất để lại một khoản nợ rất lớn. Khi anh Sơn cùng một số người dân trên địa bàn xã đi Angola, chúng tôi không biết để can ngăn. Họ đều đi theo con đường bất hợp pháp”, ông Sáu cho biết.

Hiện những người làm cùng anh Sơn đang quyên góp tiền giúp đưa thi thể anh Sơn về Việt Nam.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 4 lao động “chui” tử nạn ở Angola; trong đó có tới 3 người tử vong do sốt rét ác tính, 1 người đột tử chưa xác định nguyên nhân. Đó là các anh Nguyễn Đức Cao (SN 1988, trú TP Vinh), anh Nguyễn Công Nguyên (SN 1984, trú thị xã Cửa Lò), anh Phan Văn Sơn (SN 1973, trú huyện Hưng Nguyên) và anh Hồ Cảnh Sơn nói trên.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa