Bình Định:

Thêm 4 thuyền viên mất liên lạc trong bão số 5

(Dân trí) - Trong khi 5 thuyền viên trên tàu BĐ 95613 TS bị chìm, mất tích ở Hoàng Sa vẫn chưa được tìm thấy, hiện lại có thêm một tàu cá Bình Định với 4 ngư dân bị mất liên lạc trên biển, sau khi tàu này báo tin bị phá nước.

Chiều 2/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định cho biết các cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với tàu cá BĐ 96570 TS, do ông Kiệt Văn Tĩnh (ngụ xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ. Trên tàu có 4 thuyền viên hành nghề câu cá ngừ đại dương.


Trong khi người thân của 5 thuyền viên trên tàu BĐ 95613 TS bị chìm, mất tích đang rất lo lắng thì thêm 1 tàu cá cùng 4 ngư dân Bình Định cũng bị mất liên lạc mấy ngày nay.

Trong khi người thân của 5 thuyền viên trên tàu BĐ 95613 TS bị chìm, mất tích đang rất lo lắng thì thêm 1 tàu cá cùng 4 ngư dân Bình Định cũng bị mất liên lạc mấy ngày nay.

Trước đó, theo đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng lúc 6h45 ngày 29/7, tàu BĐ 96570 TS đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 19020’N - 116045’E (cách Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa 270 hải lý) có liên lạc với tàu BĐ 95290 TS của ông Nguyễn Văn An (trú ở Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) báo tàu bị phá nước, sau đó mất liên lạc, tàu BĐ 95290 TS tìm kiếm tàu bị nạn tại khu vực trên nhưng không kết quả.

Ngay sau nhận tin, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định đã đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Quy Nhơn Radio, Phòng Kinh tế huyện Hoài Nhơn thông báo cho các tàu hoạt động trên biển biết và tìm cách hỗ trợ. Đồng thời, xác minh tọa độ gần nhất 2 tàu BĐ 96570 TS và tàu BĐ 95260 TS báo về và các tàu cùng trong tổ đội. Chi cục Thủy sản đã tiến hành liên lạc với 2 tàu trên qua tần số 99500USB, nhưng vẫn chưa liên lạc được.

Đến chiều 2/8, Chi cục Thủy sản Bình Định liên lạc với gia đình tàu BĐ 95290 TS cho biết, tàu BĐ 95290 TS đã dừng tìm kiếm và đang chạy về bờ.

Bình Định có hàng ngàn tàu cá với trên 50.000 lao động thường xuyên hành nghề khai thác trên các vùng biển nên thường gặp nhiều rủi ro, nguy hiểm.
Bình Định có hàng ngàn tàu cá với trên 50.000 lao động thường xuyên hành nghề khai thác trên các vùng biển nên thường gặp nhiều rủi ro, nguy hiểm.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, Hải quân và tàu ngư dân vẫn chưa tìm thấy 5 thuyền viên trên tàu BĐ 95613 TS do ông Trần Quốc Toàn (trú xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị chìm, mất tích ở Hoàng Sa.

Hiện tàu Hải quân, tàu BĐ 97135 TS của ông Trần Quốc Bảo và 1 tàu Hải quân Trung Quốc vẫn đang tìm kiếm 5 thuyền viên bị nạn. Riêng tàu BĐ 97637 TS của ông Nguyễn Văn Thành đã dừng tìm kiếm và đang chạy về bờ.

Doãn Công