“Thắt” đất xây biệt thự để... bỏ hoang từ năm tới

(Dân trí) - Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 và quy hoạch sử dụng đất đến 2020 được Quốc hội thông qua chiều 22/11. Đất ở đô thị được giữ mức tăng như dự kiến trong thời gian tới nhưng khu đô thị, biệt thự bỏ hoang sẽ được rà soát, thắt chặt.

“Thắt” đất xây biệt thự để... bỏ hoang từ năm tới - 1
Những "bãi" biệt thự bỏ hoang rải ở hầu khắp các khu đô thị mới
 
Nghị quyết của Quốc hội cơ bản phê duyệt các chỉ tiêu quan trọng Chính phủ để xuất trong kế hoạch sử dụng đất. Quốc hội thống nhất giữ lại 26,732 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó diện tích đất trồng lúa là 3,812 triệu ha.
Để đảm bảo giữ được diện tích trên, Quốc hội yêu cầu Chính phủ khi tổ chức thực hiện phải tập trung tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ lúa hàng hóa tại các địa phương giữ nhiều đất lúa; có chính sách và biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất.

Chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến 2015 giảm xuống mức 130.000 ha nhưng vẫn giữ mức 200.000ha đến năm 2020.

Đối với đất phát triển hạ tầng, quy hoạch đến năm 2020 có tổng diện tích 1,578 triệu ha, trong đó đất dành cho cơ sở giáo dục đào tạo lớn nhất chiếm 82.000 ha, đất y tế 10.000 ha… Mức tăng này đều gấp 2 lần so với hiện trạng năm 2010.

Về đất dành cho giao thông (đường sắt và đường bộ), theo UB Thường vụ, việc quy hoạch sử dụng đã được tính toán chung trong chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng trên cơ sở chiến lược phát triển giao thông đến 2020, do đó không bổ sung chỉ tiêu này trong nghị quyết.

Quỹ đất ở tại đô thị đến năm 2020 sẽ là 202 nghìn ha.

Trước tình trạng một số khu đô thị, biệt thự bỏ hoang do chính sách đầu tư bất cập, nhiều dự án chỉ hướng tới người có thu nhập cao. Trong khi đó, nhu cầu về chỗ ở của người lao động trung bình, đối tượng chính sách vẫn còn rất lớn. UB Thường vụ đề nghị Chính phủ rà soát các khu đô thị, biệt thự bỏ hoang và có chính sách để người thu nhập thấp có chỗ ở trước.

Đối với đất chưa sử dụng, Quốc hội thống nhất giữ 1,483 triệu ha cho đất chưa sử dụng còn lại. Riêng diện tích đất sẽ đưa vào sử dụng sẽ là 1,681 triệu ha đến năm 2020.

Ngoài ra, Quốc hội cũng thống nhất giao cho Chính phủ rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh, đất quốc phòng, an ninh kết hợp làm kinh tế, đất do các đơn vị quốc phòng, công an làm kinh tế tại các địa phương trước năm 2015.

P.Thảo