1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Tháo ngòi nổ cho quả bom “khủng” nặng 343 kg ngay tại nơi phát lộ

(Dân trí) - Trong lúc đào móng nhà, người dân tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã phát hiện một quả bom "khủng". Lực lượng chức năng xác định ngòi nổ của quả bom được kích nổ bằng lò xo nên rất nguy hiểm, không thể di chuyển.

Vào trưa 14/3, cơ quan chức năng của huyện Quảng Ninh gồm công an, quân đội phối hợp với lực lượng thuộc Dự án rà phá bom mìn MAG đã xử lý thành công một quả bom vừa được phát hiện tại một nhà dân ở thị trấn Quán Hàu.

Tháo ngòi nổ cho quả bom “khủng” nặng 343 kg ngay tại nơi phát lộ - 1

Quả bom được phát hiện khi người dân đào móng làm nhà.

Được biết, cách đây 2 ngày, nhóm công nhân đang tiến hành đào móng làm nhà cho gia đình bà Võ Thị Mai, ở tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu thì phát hiện quả bom lộ ra nên đã báo với cơ quan chức năng.

Khu vực phát hiện bom nhanh chóng được phong tỏa để lực lượng chuyên trách vào cuộc. Quả bom được xác định là bom M117 có trọng lượng khoảng 343 kg, dài 1,2 m và có đường kính 0,4 m và còn nguyên ngòi nổ.

Tháo ngòi nổ cho quả bom “khủng” nặng 343 kg ngay tại nơi phát lộ - 2
Tháo ngòi nổ cho quả bom “khủng” nặng 343 kg ngay tại nơi phát lộ - 3

Quả bom M117 đã được tháo ngòi nổ.

Sau khi nghiên cứu, khảo sát, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh phối hợp với lực lượng của Dự án rà phá bom mìn MAG nhận định ngòi nổ nguy hiểm, có thể kích nổ bằng lò xo, không thể di chuyển, nên quyết định tháo ngòi nổ tại hiện trường. 

Sau khi xử lý an toàn, quả bom đã được đưa về kho T92 đóng tại huyện Bố Trạch.

Quảng Ngãi: Xử lý an toàn ngư lôi “khủng” nặng gần 100 kg

Cũng trong ngày 14/3, lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Đội rà phá bom mìn thuộc Tổng công ty Lũng lô -Bộ Quốc phòng tiến hành trục vớt và xử lý quả ngư lôi được phát hiện trên địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tháo ngòi nổ cho quả bom “khủng” nặng 343 kg ngay tại nơi phát lộ - 4

Các lực lượng tiến hành trục vớt và di chuyển ngư lôi đến khu vực quy định để tiêu hủy.

Tháo ngòi nổ cho quả bom “khủng” nặng 343 kg ngay tại nơi phát lộ - 5

Trước đó, ngày 6/3, trong lúc thi công rà phá bom mìn để bàn giao mặt bằng công trình tuyến đê biển tại khu vực đầm nước mặn thuộc thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Đội rà phá bom mìn - Tổng công ty Lũng Lô - Bộ Quốc phòng đã phát hiện 1 quả ngư lôi dài 1m, nặng gần 100 kg, đường kính 30 cm tại khu vực trên còn sót lại sau chiến tranh.

Sau khi phát hiện, đơn vị thi công đã cắm biển báo, cắt cử lực lượng túc trực để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời phối hợp với lực lượng công binh - Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tiến hành trục vớt và di chuyển đến khu vực quy định để tiến hành tiêu hủy.

Tiến Thành - Quốc Triều