Thanh tra trách nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM

(Dân trí) - Chiều qua (27/9), Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM trong thực hiện quy định pháp luật về tự chủ tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015.

Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn thanh tra là ông Nguyễn Hữu Nhường - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối văn hóa xã hội (Vụ III); thời gian thanh tra trong 60 ngày kể từ ngày công bố, không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định.

Tổ Giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra do ông Ngô Khánh Luận - Trưởng phòng nghiệp thuộc Vụ Giám sát và xử lý sau thanh tra (Thanh tra Chính phủ) làm Tổ trưởng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị đoàn thanh tra phải chấp hành đúng quy định pháp luật, phối hợp tốt cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan để bảo đảm chất lượng, tiến độ thanh tra. Đặc biệt, Tổ Giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra cần bố trí thời gian và nhân sự phù hợp để hạn chế những bất cập trong thực hiện kế hoạch thanh tra đã được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TPHCM sáng 27/9 về tiến độ, kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, cũng như một số vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho rằng vụ việc bán tài sản tại Dự án số 8-12 đường Lê Duẩn có dấu hiệu cố ý làm trái nên hiện nay Cục Giải quyết khiếu nại tố cáo và Thanh tra khu vực phía Nam (Cục III) đang tiến hành thanh tra làm rõ, sau đó sẽ kiến nghị biện pháp xử lý đúng pháp luật.

Đối với khiếu nại của ông Nguyễn Phi Thường (Quận 2) về chính sách thu hồi đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Đặng Công Huẩn đề nghị lãnh đạo UBND TPHCM nhanh chóng có phương án giải quyết phù hợp vì Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phải báo cáo từ tháng 10/2015 nhưng đến nay chưa xong vì còn nhiều ý kiến khác nhau giữa các cơ quan chuyên môn.

Thế Kha