Thanh tra Chính phủ và VKSND Tối cao phối hợp phòng chống tham nhũng

(Dân trí) - Sáng nay 23/12, Thanh tra Chính phủ và VKSND Tối cao đã ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

 

Lãnh đạo VKSND Tối cao và Thanh tra Chính phủ ký quy chế phối hợp sáng 23/12 (Ảnh: TTCP).
Lãnh đạo VKSND Tối cao và Thanh tra Chính phủ ký quy chế phối hợp sáng 23/12 (Ảnh: TTCP).

 

Quy chế này gồm các nội dung liên quan đến phối hợp trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng, tiếp công dân và xử lý đơn thư; trao đổi cung cấp thông tin, dữ liệu về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định việc ban hành quy chế phối hợp thể hiện trách nhiệm của hai cơ quan với nhân dân, tạo tiếng nói chung để thực hiện tốt các quy định của nhà nước trong việc trong phòng ngừa và đấu tranh những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, đảm bảo cho pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh trong toàn quốc.

Trong khi đó, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho rằng quy chế phối hợp được xây dựng trên tinh thần nhất trí cao với 6 nội dung rất chi tiết, chặt chẽ và toàn diện. Trong đó, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp thuộc Thanh tra Chính phủ và Văn Phòng VKSND Tối cao  là hai đơn vị đầu mối.

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị sau một thời gian thực hiện quy chế, hai cơ quan cần họp sơ bộ để đánh giá việc thực hiện nhằm có những điều chỉnh kịp thời và triển khai đồng bộ, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan.

Thế Kha