Thanh tra Chính phủ lên tiếng vụ “tài sản cán bộ tăng hàng chục tỉ/năm”

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào khẳng định vụ việc tài sản kê khai của một cán bộ cấp Sở của Hà Nội tăng chục tỉ/năm có thể do cơ quan thực hiện không đúng quy trình.

Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào.

Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào.

 

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong quý I/2013, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận 3 cuộc thành tra: Thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2004 – 2011; Dự án Trường bắn TB1 Bắc Giang; kết luận thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 

Tổng hợp từ 3 kết luận thanh tra này, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền 816,3 tỉ đồng trong việc tính và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nợ tiền thuê đất, thuê kết cấu hạ tầng, miễn giảm sai quy định, thu tiền sai suy định, truy thu tiền thuế kê sai....

 

Từ những kết luận trên, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 682 tỉ đồng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền trên 134 tỉ đồng; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc (3 vụ việc này đều thuộc Dự án Trường bắn TB1 Bắc Giang).

 

Ngoài ra, trong quý I/2013, TTCP cũng xây dựng và hoàn thiện kết luận 15 cuộc thanh tra đã kết thúc, đang tiến hành 11 cuộc thanh tra khác. Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành thanh tra các tập đoàn Bưu chính viễn thông, Điện lực Việt Nam...

 

Đáng chú ý trong quý I/2013, tình hình kiếu nại tố cáo của công dân tăng so với cùng kỳ năm 2012 cả về số lượt, số đoàn đông người và số vụ việc. Một số vụ việc đã được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết bảo đảm đúng quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại với thái độ gay gắt.

 

“Nội dung khiếu nại tố cao chủ yếu vẫn liên quan đến đất đai, chiếm tới 70% vụ việc” – Phó Tổng thanh tra Lê Tiến Hào nói.

 

Riêng về công tác giải quyết 528 vụ việc KNTC tồn đọng kéo dài mà Quốc hội giao nhiệm vụ, TTCP cho biết đến nay cả nước đã xem xét, giải quyết xong 430 vụ việc, đạt tỷ lệ 81,44%.

 

Về công tác phòng chống tham nhũng, TTCP thông báo, trong quý I/2013, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 14 vụ, 37 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng và có hành vi tham nhũng với số tiền 99 tỉ đồng (kiến nghị thu hồi 99 tỉ đồng), đã thu 48,1 tỉ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 6 cá nhân, kiến nghị xử lý hình sự với 5 vụ, 32 cá nhân.

 

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập hồ sơ giải quyết chế độ bệnh binh không đúng với đối tượng với 20 người thuộc xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà và 9 người thuộc xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Cũng thông qua công tác giải quyết KNTC, thanh tra đã phát hiện 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.

 

Liên quan tới vụ việc bà Phạm Mỹ Hoa – Giám đốc Trung tâm Giao dịch công nghệ Thông tin - Truyền thông thuộc Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội kê khai số tài sản tăng thêm trong năm 2012 lên tới hàng chục tỉ đồng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cho hay: “Thanh tra Chính phủ có nắm được việc này và đã yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc này nhưng cho đến nay chưa nhận được báo cáo kết quả”.

 

Được biết, trước đó, Sở Thông tin - Truyền thông và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội từng đưa ra lý giải: Có sự việc kê khai như trên là do bà Hoa hiểu nhầm bản chất của sự việc nên đã khai chưa đúng với quy định. Cụ thể là số tài sản được bà Hoa kê khai tại Sở Thông tin - Truyền thông là tổng tài sản của nhà bà Hoa đang sở hữu chứ không phải là số tài sản tăng thêm trong năm 2012.

 

Nói về vấn đề này, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào nói: “Nghị định 68/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập đã hướng dẫn việc kê khai tài sản đã quy định chặt chẽ. Việc các cán bộ không hiểu, không thực hiện đúng thì trách nhiệm ở đây là của các cơ quan không tuyên truyền không thực hiện đúng. Trong quy định đã nêu rất rõ về việc tài sản tăng thêm và giải trình như thế nào”.

 

Theo Thanh Ngọc
 Năng lượng mới