Thanh tra Bộ Xây dựng lên tiếng về việc xác minh tài sản, thu nhập của 21 người

(Dân trí) - Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, 21 người được xác minh tài sản, thu nhập thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, gồm: 12 người của Trường Cao đẳng nghề Sông Đà và 9 người của Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ Vinh (Nghệ An).

Thanh tra Bộ Xây dựng lên tiếng về việc xác minh tài sản, thu nhập của 21 người - 1

Bộ Xây dựng.

Chiều 9/1, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đã ký văn bản gửi Dân trí để làm rõ hơn thông tin trong bài viết “Xác minh tài sản, thu nhập của 21 người ở Bộ Xây dựng”  đang gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi Dân trí phản ánh thông tin, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tiến hành rà soát toàn bộ số liệu từ các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng trong Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018.

“Qua đó khẳng định 21 người được xác minh tài sản, thu nhập là thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, gồm: 12 người của Trường Cao đẳng nghề Sông Đà và 9 người của Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ Vinh”- Thanh tra Bộ Xây dựng cho hay.

Đáng chú ý, đại diện Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết sẽ có ý kiến trao đổi với Thanh tra Chính phủ để “đính chính” thông tin nêu trên được rõ ràng, đầy đủ hơn.

Tổng hợp kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 vừa được Thanh tra Chính phủ nêu trong Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 cho thấy, số người đã kê khai tài sản, thu nhập là trên 1.081.200 người, đạt tỷ lệ 99,9% số người phải kê khai.

Có 46 người được xác minh tài sản, thu nhập. Qua xác minh phát hiện 10 trường hợp vi phạm; đến nay đã xử lý kỷ luật 8 trường hợp và đang xem xét xử lý kỷ luật 2 trường hợp.

Thế Kha